Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

TP HCM đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc-xin phòng Covid -19

Đinh Mười

Thứ bảy, 07/08/2021 - 17:54

(Thanh tra) - Ngày 6/8, TP HCM đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt 250.243 liều, tăng 28.660 liều so với ngày 5/8, nâng tổng số người đã được tiêm từ đợt 5 đến nay lên hơn 1,8 triệu liều.

TP HCM tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho mọi đối tượng. Ảnh: ĐM

Sáng 7/8, ngành Y tế TP HCM cho biết từ ngày 22/7 (tiêm đợt 5) đến 6/8, TP đã tiêm 1.835.461 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thuộc nhiều khu vực và đối tượng. Tất cả đều an toàn sau khi tiêm.

Riêng trong ngày 6/8, TP HCM đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 250.243 người - cao nhất từ trước đến nay, có 120 người phản ứng sau tiêm 30 phút.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết: TP sẽ tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm chủng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, bệnh nền và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

UBND TP đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế xem xét phân bổ vắc-xin liên tục cho địa phương để thực hiện hiệu quả mục tiêu đến cuối tháng 8 có 70% người dân trên 18 tuổi tại địa phương được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), sau lời kêu gọi chung tay tham gia hỗ trợ TP chống dịch, đến ngày 06/8, số lượng đăng ký tham gia đã hơn 7.000 người, bao gồm cán bộ y tế cả tư nhân và công lập (khoảng 800 người), cán bộ y tế đã về hưu, lực lượng sinh viên và các ngành nghề khác.

Sở Y tế đã sắp xếp và phân bổ lực lượng này đến các cơ sở y tế có nhu cầu. TP vẫn rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành Y như bác sĩ và điều dưỡng.

Liên quan đến việc mai táng cho các bệnh nhân Covid-19 tử vong trên địa bàn, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM cho biết, TP sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất.

Chi phí này trích từ ngân sách TP, mức hỗ trợ mỗi trường hợp là 17 triệu đồng.

Đối với người mất vì Covid-19 tại các bệnh viện, Sở Y tế có trách nhiệm chuyển phần chi phí trên cho các bệnh viện lo hậu sự. Đối với người không may qua đời tại nhà thì các quận, huyện phân bổ về phường, xã để lo cho người dân từ nguồn ngân sách của TP.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm