Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ hai, 10/05/2021 - 22:13
(Thanh tra)- Tối nay, Bộ Y tế công bố thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 ca trong cộng đồng tại 5 tỉnh, thành phố.
Các cơ quan chức năng ở Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: BN
Cụ thể: 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh. 16 ca mắc ghi nhận trong nước đều là các ca ghi nhận trong khu vực đã được phong toả tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1).
Như vậy, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 125 ca mắc, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong nước lên 2.028 trường hợp.
Tổng số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 211.016 mẫu.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 59.198.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày có thêm 16 BN được công bố khỏi bệnh.
Trong số các BN đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, hiện có 4 BN COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang diễn biến nặng, có nhiều bệnh lý nặng đi kèm.
Ở khía cạnh liên quan, chiều nay, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, ngày 10/5 trên địa bàn có một ca bị phản vệ sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca. Người bị phản vệ là nữ điều dưỡng 31 tuổi của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. BN không có tiền sử dị ứng, đã được khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng.
Sau khi tiêm, BN bị ù tai, khó thở, đã được xử lý theo đúng phác đồ và sau đó được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Tình trạng hiện tại của BN đang an thần thở máy, huyết động ổn định nhờ các thuốc vận mạch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa thời điểm bệnh tay chân miệng gia tăng và diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn gia đình đã đưa trẻ đến gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc tiêm vắc xin ngay khi vắc xin tay chân miệng lần đầu được triển khai tại Việt Nam.
Trần Tâm
(Thanh tra) - Cần Thơ đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 96,50% năm 2026 lên 100% vào năm 2030. Để đích đến không chỉ nằm ở tỷ lệ người có thẻ, thành phố yêu cầu nâng chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát quỹ và siết trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương.
Phú Đức
Thái Minh
Thanh Lương
Mỹ Huyền
Thanh Lương
Thanh Hoa
PL-BĐ
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Trọng Tài - Hải Chung
Minh Tân
Theo EVNNPC
Trần Quý
Lê Hữu Chính