Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 20/05/2026 - 14:04
(Thanh tra) - Tại Chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh như vậy, đồng thời trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về sẻ chia sự sống và đánh thức hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình. Ảnh: G.T
Ngày 20/5, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”.
Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế; đại diện các bệnh viện thực hiện ghép mô, tạng; gia đình người hiến tạng; những người đã đăng ký hiến tặng mô, tạng và đông đảo sinh viên ngành Y.
Việc Bộ Y tế quyết định lấy ngày 20/5 hằng năm là “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng” thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến tặng mô, tạng và gia đình của họ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Các đại biểu tri ân những người hiến tặng mô, tạng. Ảnh: G.T
Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động kể lại câu chuyện về nữ du khách người Anh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông tại Hà Giang vào đầu tháng 4/2026.
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, cô gái trẻ đã không qua khỏi. Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình cô đã đưa ra quyết định cao đẹp: Hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu sống những bệnh nhân Việt Nam.
Từ nghĩa cử ấy, bốn bệnh nhân đã được trao cơ hội sống và nhiều người khác được thắp sáng ánh sáng cuộc đời. “Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời xa cuộc đời này, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam”, Phó Thủ tướng bày tỏ.
Theo Phó Thủ tướng, câu chuyện ấy cùng hàng vạn gia đình Việt Nam âm thầm hiến mô, hiến tạng trong nhiều năm qua đã viết nên những câu chuyện đẹp đẽ về lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào thiêng liêng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thỉnh chuông tri ân những người chết não hiến tặng mô, tạng. Ảnh: G.T
“Hiến mô, hiến tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả nhất, thể hiện triết lý sống đầy nhân văn: “Cho đi là còn mãi””, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Bà cho rằng, khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra. Mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời mới được hồi sinh, một gia đình được tìm lại niềm hạnh phúc.
Phó Thủ tướng cũng dành sự tri ân sâu sắc tới những người hiến tạng và thân nhân của họ, những con người bình dị nhưng đã đưa ra quyết định vô giá trong thời khắc sinh tử, vượt lên nỗi đau mất mát để nghĩ đến sự sống của người khác.
Đánh giá cao những thành tựu của ngành Y tế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hơn 30 năm qua, Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại và phức tạp hàng đầu thế giới.
Từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện năm 1992, đến nay nước ta đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật ghép tạng như tim, gan, phổi, tụy… và thực hiện thành công gần 11.000 ca ghép tạng, cứu sống hàng chục nghìn bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, đằng sau những kỳ tích của y học Việt Nam là sự cống hiến tài năng, tâm huyết của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam cùng sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao cả của những người hiến mô, tạng và gia đình của họ.
Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế. Hàng nghìn bệnh nhân vẫn từng ngày mong chờ cơ hội được sống. Có những em nhỏ cần một trái tim khỏe mạnh để tiếp tục đến trường, có những người cha, người mẹ trẻ chỉ mong được ở lại thêm với gia đình.
“Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho nhiều người trong ngày mai”, Phó Thủ tướng nói.
Để phong trào hiến mô, hiến tạng lan tỏa sâu rộng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng thời, các cơ quan truyền thông cần đóng vai trò nòng cốt trong việc thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ những định kiến chưa phù hợp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng. Ảnh: G.T
Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tặng mô, tạng, hưởng ứng lời kêu gọi đầy ý nghĩa của Bộ Y tế.
Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ghép mô, tạng là một trong những thành tựu y học vĩ đại nhất của thế kỷ XX, nơi đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hòa quyện với sự tận hiến của y đức.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình. Ảnh: G.T
Tính đến năm 2025, Việt Nam đã thực hiện hơn 10.878 ca ghép tạng; riêng năm 2024 có 1.212 ca, năm 2025 có 1.368 ca. Cả nước đã có 286 trường hợp chết não hiến tạng; 34 bệnh viện được cấp phép thực hiện kỹ thuật ghép tạng và 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.
Dù vậy, Bộ trưởng cho biết, nguồn tạng hiến vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh.
Bộ Y tế cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao y thuật và y đức, mở rộng mạng lưới tư vấn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều phối tạng quốc gia, đồng thời tăng cường chính sách tri ân đối với người hiến và gia đình người hiến, Bộ trưởng nhấn mạnh.
“Một chữ ký của quý vị hôm nay có thể cứu sống nhiều người trong tương lai. Hãy để tình người tiếp tục được lan tỏa trong xã hội của chúng ta”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh thêm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5. Ảnh: G.T
Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 không chỉ là một sự kiện của ngành Y tế, mà là lời hiệu triệu về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Khi những lá đơn đăng ký được ký bằng sự thấu cảm và sẻ chia, đó cũng là lúc những mầm sống mới được thắp lên, để đúng như thông điệp của chương trình: “Cho đi là còn mãi”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh như vậy, đồng thời trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về sẻ chia sự sống và đánh thức hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Bị hoại tử chỏm cùng loạt bệnh nền phức tạp, một nữ bệnh nhân (78 tuổi) mới đây được phẫu thuật thay khớp toàn phần thành công tại Vinmec Cần Thơ.
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
PV
PV
Trang Anh
Trung Hà
Lan Anh
Hương Giang
Minh Nguyệt
H.T
Trung Hà
Hương Giang
Minh Nguyệt
Trọng Tài