Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hà Nội gặp mặt lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiêu biểu

Lê Phương

Thứ sáu, 25/02/2022 - 16:51

(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), mới đây UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiêu biểu. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến các điểm cầu quận, huyện, thị xã...

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ, kể từ năm 2020 đến nay, đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng đã gặp nhiều khó khăn thách thức do cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Trong đó, giữ vai trò nòng cốt chính là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế, công an, quân đội, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch.

“Chúng tôi là những người đã “không chọn việc nhẹ nhàng” ngày đêm sát cánh cùng người dân thủ đô chiến đấu với dịch bệnh. Đó là những bác sĩ điều trị bệnh nhân nặng, dù nhà ở ngay Hà Nội, nhưng đến nửa năm trời vẫn không được gặp gia đình. Là những y tá, điều dưỡng… cả ngày khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, giữa cái nóng 39-40 độ ngày hè, để lấy mẫu xét nghiệm, để hỗ trợ người bệnh… Là những tình nguyện viên, từ thanh niên cho tới người cao tuổi, từ hội phụ nữ, hội nông dân, bác trưởng thôn… hay những chiến sĩ công an, quân đội, là bất cứ ai có thể bỏ dở bữa cơm gia đình mỗi khi nhận được điện thoại của F0 cách ly tại nhà, để mang đến cho họ viên thuốc hạ sốt hay mớ rau, cân thịt….”, TS Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, TS Trần Thị Nhị Hà đã dành lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể lực lượng tuyến đầu. Bà Hà chia sẻ, 2 năm qua là 2 năm vô cùng khó khăn và đầy thử thách với ngành y tế. Đó là những khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng có lửa thì mới thử được vàng, có gian nan thì mới thử được sức. Có những việc chúng tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành, nếu không được đặt vào những hoàn cảnh, thời điểm như vậy. Như chiến dịch tiêm chủng với quy mô chưa từng có từ trước đến nay, vào tháng 9 năm 2021, có những ngày lực lượng y tế đã thực hiện tiêm hơn 600 nghìn mũi vắc xin phòng covid-19, có những điểm tiêm chủng diễn ra tới 2, 3 giờ sáng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Đặc biệt, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân đã diễn ra xuyên suốt, an toàn, hiệu quả trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua trên toàn địa bàn Thành phố. Hay như việc triển khai điều trị, cấp phát thuốc và theo dõi F0 tại nhà với hình ảnh tất bật của những sắc xanh màu áo bảo hộ, những thanh niên tình nguyện, những thành viên của Tổ Covid cộng đồng… họ đã đi tới từng nhà, từng ngõ nhỏ, nơi mà người dân đang cần, bất kể ngày đêm vì sự bình yên của Thủ đô.

“Dù biết rằng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào, nhưng các y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu vẫn luôn dũng cảm, ngày đêm tận tâm, tận lực cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần cùng Thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh. Đáng chú ý, các phương án chống dịch của Hà Nội luôn được thay đổi linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, với tình hình dịch bệnh thực tiễn, và luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ. Quan trọng nhất là tất cả diễn biến dịch bệnh đều nằm trong kịch bản đã được Hà Nội xây dựng từ rất sớm, từ rất xa, điều đó giúp Hà Nội luôn ở trong tâm thế chủ động sẵn sàng ứng phó dịch bệnh”, TS Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Cũng theo TS Trần Thị Nhị Hà, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố không chỉ có sự góp sức của lực lượng y tế mà còn có sự tham gia của lực lượng công an, cảnh sát giao thông, các ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, đoàn thanh niên, tổ dân phố và đặc biệt là người dân... đã chung tay cùng với Đảng, chính quyền và ngành y tế nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ truy vết, xét nghiệm sàng lọc, cấp cứu, vận chuyển người bệnh nhiễm Covid-19 và các đối tượng thuộc diện cách ly đến khu thu dung, bệnh viện để chăm sóc và điều trị, theo dõi, cấp phát thuốc cho các đối tượng điều trị tại nhà... Qua đó, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trong tầm kiểm soát, tỷ lệ tử vong được khống chế ở mức thấp, chiến dịch tiêm chủng thần tốc với quy mô lớn nhất đã được triển khai và tiếp tục đẩy mạnh nhằm phòng chống dịch Covid-19...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Tham dự tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận những đóng góp, kết quả của thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, biểu dương lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội, thời gian qua không chỉ hỗ trợ các cơ sở của Bộ và các tỉnh thành trên cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19, mà còn nỗ lực không quản ngày, đêm tích cực phòng chống dịch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội đã có nhiều chiến lực, biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, với từng tình huống thích ứng an toàn với tình hình thực tế. Hà Nội cũng đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19, góp phần tích cực bao phủ tỷ lệ tiêm vắc xin...

TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi tới các bác sĩ, y sỹ, cán bộ nhân viên y tế thủ đô, Trung ương, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch trên địa bàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, lời dạy của Bác Hồ đối với ngành y tế “phải thương yêu người bệnh, người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú, chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và gìn giữ sức khỏe của đồng bào”, đó là nhiệm vụ vẻ vang và nhân dịp này để chúng ta bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UB Mặt trật Tổ quốc TP Hà Nội luôn trân trọng, đánh giá cao và biết ơn những đóng góp và cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh góp phần đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm bảo vệ thủ đô phát triển, an toàn sức khỏe cho nhân dân...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu mỗi cán bộ y tế, công an, quân đội...  tham gia lực lượng tuyến đầu hãy luôn là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe và để lại hình tượng ấm áp nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Ngành y tế thủ đô cần phát huy tiếp tục những kết quả đã đạt được, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung đổi mới củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở, ưu tiên đầu tư tạo bước chuyển biến toàn diện về tổ chức, nhân lực, tài chính, sơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao hoạt động y tế dự phòng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa y tế để huy động nguồn lực xã hội phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ngành y. Đội ngũ cán bộ y tế không ngừng nỗ lực, tiếp tục cống hiến tài năng, tâm sức cho sự phát triển của ngành y nói chung và thủ đô nói riêng; không ngừng nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thành tựu trong công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi cán bộ ngành y tế luôn là tấm gương sáng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức cống hiến cho sự nghiệp vinh quang chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 27 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký quyết định khen thưởng cho 27 tập thể, 37 cá nhân, có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm