Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ ba, 31/08/2021 - 21:36
(Thanh tra)- Trong ngày 31/8, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 138 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng số trường hợp mắc bệnh trên địa bàn tính đến nay lên hơn 7.000 ca bệnh.
Số trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã vượt 7.000 ca. Ảnh: CDC Đồng Tháp
Chiều 31/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày, ghi nhận 138 ca dương tính, bao gồm 29 ca đã bổ sung công bố hôm qua.
Trong đó, có 49 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 39 ca trong khu vực phong tỏa; 50 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc tại TP Sa Đéc, TP Hồng Ngự và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò.
Tính đến nay, tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh là 7.015 ca, trong đó có 1.927 trường hợp đang điều trị.
Toàn tỉnh đã có 138 ca tử vong, gần 5.000 trường hợp được điều trị khỏi bệnh xuất viện. Riêng trong ngày 31/8, số bệnh nhân xuất viện là 237 ca.
Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ (1.000 tấn gạo), đạt 100%.
Ngày 31/8, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Bình về triển khai công tác dập dịch tại ổ dịch xã Tân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác phòng, chống dịch cũng như hỗ trợ người dân.
Đồng thời, chỉ đạo địa phương phải thực hiện chặt chẽ khâu sàng lọc, không để bỏ sót đối tượng; tăng cường quản lý, kiểm soát trong khu phong tỏa; thực hiện phong tỏa có trọng tâm, trọng điểm để dễ kiểm soát.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, huyện Thanh Bình phải tuyên truyền cho người dân hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, phòng, chống dịch bệnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Y tế đề xuất mở điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, tận dụng nhà văn hóa, tổ dân phố; hướng tới mô hình linh hoạt, không tăng biên chế, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm áp lực hệ thống y tế.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Bướu tuyến giáp ngày càng phổ biến, khiến nhiều người lo lắng về mức độ nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng là ung thư hay cần mổ ngay; điều này phụ thuộc vào tính chất khối bướu, tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng đến cơ thể.
Quỳnh Trang
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Thanh Thảo
Trần Quý
Thu Huyền
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Thanh Lương