Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Phú Thọ chỉ đạo khẩn

Trần Kiên

Thứ sáu, 18/07/2025 - 16:59

(Thanh tra) - Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn tỉnh, ngày 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc đã họp với các sở ngành và 148 xã, phường để nắm diễn biến dịch, đồng thời chỉ đạo các biện pháp phòng, chống.

Lưc lượng chức năng phun khử trùng tiêu độc xe ra vào khu vực có bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Thung Nai. Ảnh: Trường Quân

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Phú Thọ cho thấy, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 34 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh là 224 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 1.551 con; tổng trọng lượng tiêu hủy là trên 89 tấn. Đã công bố dịch tại 11 xã gồm: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống, dập dịch; xác định người dân đóng vai trò chủ thể trong công tác phòng, chống dịch, với phương châm “5 không”: Không giấu dịch - Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết - Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết - Không vứt xác lợn chết ra môi trường - Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn.

Yêu cầu Sở NN&MT tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương tổ chức xử lý ổ dịch đúng quy định, giám sát chặt chẽ các ổ dịch đã phát sinh để khống chế, không để dịch lây lan diện rộng. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật, không để việc tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn; hướng dẫn các địa phương tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với Sở NN&MT, UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn theo quy định; xử lý lý các hành vi trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh theo quy định.

Yêu cầu Sở Tài chính sớm hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí cho phòng, chống dịch bệnh và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy đúng quy định; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh theo đề xuất của cơ quan chuyên môn.

Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc họp với các sở, ngành địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: phutho.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu UBND các xã, phường quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn; kiên quyết xử lý dứt điểm ổ dịch, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, không để buôn bán lợn bệnh. Rà soát, lập danh sách các hộ chăn nuôi và tổng hợp đàn để có số liệu cụ thể, xử lý kịp thời nếu có tình huống phát sinh. Chủ động bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch theo đúng quy định phân cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và UBND các xã, phường thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh. Sở NN&MT triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống bệnh dịch như: Cảnh báo các địa phương có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh; ban hành hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch, quy trình xử lý lợn chết, lợn bệnh, quy trình kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại vùng dịch, ngoài vùng dịch; tạm cấp hóa chất khử trùng cho các địa phương chống dịch; thành lập 2 đoàn kiểm tra và 8 tổ chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm, dịch xảy ra ở đâu thì phải xử lý triệt để ở đó theo đúng quy định.

Các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm của lợn trong ổ dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (từ ngày 1/7/2025 đến nay đã xử lý 6 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định, vứt xác lợn bệnh ra môi trường; tiêu hủy 231 con lợn mắc bệnh vận chuyển đi tiêu thụ, tổng trọng lượng khoảng gần 20 tấn). Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp thông tin, tuyên truyền về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, tránh gây hoang mang và tẩy chay sản phẩm của lợn (bệnh không lây sang người) và thực hiện “5 không”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm