Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/11/2018 - 19:56
(Thanh tra) - Đây là một trong nhiều nội dung chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý sai phạm đất rừng, đất nông nghiệp tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Hiện tượng lấn chiếm đất rừng tại Phú Quốc vẫn là vấn đề nóng. Ảnh: TD
Tại Văn bản số 10642/VPCP-V.I do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng ký ngày 2/11/2018, đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình là: Yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tiếp thu ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 1329/TTCP-CIII ngày 16/8/2018, Bộ Xây dựng tại Báo cáo số 13/BXD-TTr, ngày 9/8/2018, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5045/BTNMT-TCQLĐD ngày 18/9/2018, về kết quả kiểm tra việc quản lý đất nông nghiệp, đất rừng, để tiếp tục kiểm tra các công trình xây dựng xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp, đất rừng tại huyện Phú Quốc.
UBND tỉnh Kiên Giang phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý, cấu kết, bao che, tiếp tay để xảy ra vi phạm, có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.
Đặc biệt, UBND tỉnh Kiên Giang cần chỉ đạo xử lý hình sự đối với các đối tượng phá rừng phòng hộ, rừng quốc gia, lấn chiếm đất công và chuyển nhượng trái phép, vi phạm quy định pháp luật về đất đai.
Những nhiệm vụ này, UBND tỉnh Kiên Giang phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trước ngày 1/3/2019.
Trước đó, ngày 29/6/2018 tại Văn bản số 167/BC-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã báo cáo kết quả xử lý về công tác thanh tra, quản lý đất đai, xây dựng tại huyện Phú Quốc.
Đến tháng 7/2018, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 31 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích trong số 45 khu vực có hiện tượng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp, về trật tự xây dựng cũng đã phát hiện 209 công trình vi phạm Luật Xây dựng, cùng 12 trường hợp lấn chiếm đất sông suối.
Tình trạng xây dựng không phép, phân lô đất nông nghiệp đang đe dọa sự phát triển bền vững của đảo Ngọc Phú Quốc.
Đối với đất rừng thì ngoài các trường hợp vi phạm trước đây chưa được xử lý dứt điểm thì vẫn phát sinh nhiều hành vi trồng cọc xi măng, kéo rào thép gai để lấn chiếm đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.
Thảo Du
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kết luận thanh tra số 105 ngày 12/02/2026 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh cho thấy, tại xã Thiện Hòa có 9 cơ sở nhà, đất thuộc đối tượng thanh tra.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau thanh tra, các cơ sở nhà, đất dôi dư, không sử dụng, sử dụng sai mục đích, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã và đang được UBND xã Điềm He vào cuộc xử lý, đạt được những kết quả nhất định.
Trần Quý
Kỳ Phương
Nhài Nhật
Trần Quý
Quang Dân
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phan Tiến
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Thanh Hoa
Trần Quý
Hà Anh
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Đỗ Quyên