Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thanh Hoá: Nhiều doanh nghiệp, cá nhân dừng hoạt động tại phường An Hưng

Hương Trà

Thứ hai, 07/10/2024 - 11:19

(Thanh tra) - Sau kết luận thanh tra của Thanh tra TP Thanh Hoá, UBND phường An Hưng đã chấm dứt hợp đồng thuê đất sai quy định đối với các hộ cá nhân và doanh nghiệp; thanh lý hợp đồng thuê đất công ích đối với hợp tác xã; rà soát truy thu số tiền đất chưa nộp của các hộ cá nhân… trên địa bàn phường An Hưng.

UBND phường An Hưng đã triển khai thực hiện kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Ảnh: Hương Trà

Ngày 2/10/2024, UBND phường An Hưng đã có Báo cáo số 141/BC-UBND về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1438/KL-UBND của UBND TP Thanh Hoá về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá.

Báo cáo nêu rõ, UBND phường An Hưng đã tổ chức mời các đối tượng liên quan đến làm việc để triển khai và thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Thanh Hoá.

Cụ thể: Đối với 5 hộ cá nhân thuê đất dưới hành lang lưới điện 110kv khu vực phố Cao Sơn đã xây dựng kho, xưởng để sản xuất kinh doanh với tổng diện tích 1.619,3m2, UBND phường An Hưng đã chấm dứt hợp đồng không cho thuê nữa theo đúng kết luận thanh tra. Hiện nay các hộ (công ty) đang làm thủ tục báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá để được thuê đất.

Việc sử dụng đất của 4 công ty tại phường An Hưng theo Công văn 2271/UBND-QLĐT của UBND TP Thanh Hoá và Công văn số 6235/UBND-NN,của UBND tỉnh; căn cứ vào chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND TP Thanh Hoá yêu cầu các công ty nói trên giữ nguyên hiện trạng toàn bộ khu đất.

Đối với hộ ông Lê Quý Việt được giao đất nông nghiệp làm kinh tế trang trại nhưng sử dụng một phần diện tích 1.000m2 để đặt dây chuyền, thiết bị sản xuất bia không đúng mục đích. Nay hộ ông Việt đã tháo dỡ theo đúng kết luận thanh tra; hộ ông Nguyễn Hữu Thọ, phần diện tích đã xây nhà ở trên đất thuê làm kinh tế trang trại đã được UBND TP Thanh Hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Đối với 3 công ty sử dụng phần đất tăng so với diện tích đất được thuê như: Công ty Hưng Quý có phần diện tích đất tăng chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ, phần diện tích đất tăng này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nên yêu cầu Công ty Hưng Quý củng cố hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét cho thuê đất bổ sung theo quy định của pháp luật, hiện nay Công ty Hưng Quý cũng đang trình hồ sơ đề nghị thuê đất đối với diện tích đất tăng.

Công ty Minh Hương, Công ty Thanh Sơn có phần diện tích đất tăng chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ, phần diện tích đất tăng này không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nên yêu cầu các công ty giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không được xây dựng mới, trồng cây lâu năm trên đất cho đến khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với 49 hộ sử dụng đất sản xuất kinh doanh chưa có thủ tục thuê đất và không nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì UBND phường và đội thuế liên phường xã đã hướng dẫn cho các hộ kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để lập bộ thuế và nộp thuế theo quy định.

Việc thực hiện Kết luận thanh tra số 100/KL-UBND ngày 10/1/2018 thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường An Hưng đã thực hiện việc ghi thu ngân sách xã số tiền 83.428.000 đồng tiền hỗ trợ đất công ích khi thực hiện dự án khu dân cư đồng Nhờn; thanh lý hợp đồng thuê đất công ích đối với 4 hộ (Lê Văn Hạnh, Lê Đình Tuấn, Phạm Thị Thuý và Lê Thị Hồng) đã hết thời hạn hợp đồng. Thanh lý hợp đồng thuê đất công ích đối với Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng Hưng Tiến và yêu cầu, hướng dẫn tiến hành lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xin thuê đất sản xuất công nghiệp, đến nay chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất.

UBND phường đã rà soát truy thu số tiền đất chưa nộp của hộ ông Lê Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Nghĩa; thu tiền phần diện tích đất tăng của trang trại hộ ông Nguyễn Văn Lộc và hướng dẫn, yêu cầu ông Lộc lập hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền xin thuê đất bổ sung đối với phần đất tăng và đã lập hồ sơ trình UBND TP Thanh Hoá; đã ra thông báo yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Trang giữ nguyên hiện trạng, đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền để được sử dụng phần diện tích đất tăng thuộc quy hoạch đường giao thông khi nào Nhà nước thu hồi thì công ty sẽ thực hiện tháo dỡ trả lại đất.

Chỉ đạo xây dựng xong tường rào Trường Tiểu học theo kết luận thanh tra; lập tờ trình đề nghị UBND TP Thanh Hoá có chỉ đạo hướng giải quyết đất cấp sai đối với hộ bà Vân là 95m2 và đất lấn chiếm của ông Du. UBND phường đã mời các phòng ban liên quan họp bàn hướng giải quyết nhưng hiện nay đang còn vướng mắc.

Đối với việc xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp của hộ ông Lê Văn Hoàn, phần đất này hiện nay đã nằm trong diện tích đất thu hồi cho Công ty Tân Thành 1 để thực hiện dự án trung tâm dưỡng lão, đến nay dự án đã thực hiện xong kiểm kê, giải phóng đền bù, đã được thuê đất và đang tiến hành thực hiện dự án.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm