Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

Hải Lương

Thứ sáu, 20/02/2026 - 13:30

(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, hợp tác quốc tế của ngành Thanh tra được định hướng theo chiều sâu, gắn chặt với cải cách thể chế và quản trị hiện đại, trở thành kênh tiếp thu chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng và quản lý Nhà nước.

Ngày 3/12/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry đã chứng kiến lễ ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga. Ảnh: Thanh Lương

Nhìn lại năm 2025 cho thấy công tác hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ đã có nhiều chuyển động tích cực, đi vào chiều sâu, gắn chặt với cải cách thể chế và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn hội nhập thực chất hơn của ngành.

Năm 2026 mở ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quản trị quốc gia hiện đại.

Đối với ngành Thanh tra, hợp tác quốc tế không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quan hệ đối ngoại, mà ngày càng được xác định là kênh quan trọng để tiếp thu kinh nghiệm, chuẩn mực quốc tế, phục vụ trực tiếp cho yêu cầu cải cách thể chế, phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2025, định hướng hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ năm 2026 được đặt ra theo hướng chủ động, thực chất và có trọng tâm.

Trọng tâm không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở chất lượng tham mưu, khả năng dự báo, cũng như mức độ gắn kết giữa hợp tác quốc tế với các nhiệm vụ cốt lõi của ngành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phải trở thành “đòn bẩy mềm” cho cải cách, là kênh đưa những giá trị liêm chính, minh bạch của Việt Nam ra quốc tế, đồng thời đưa kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn hoạt động thanh tra trong nước.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt để toàn ngành bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, bài bản hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhìn lại năm 2025, hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, thể hiện sự chuyển dịch rõ nét từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”.

Các hoạt động song phương và đa phương được triển khai đồng bộ, bám sát định hướng chung của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng thời gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thanh tra.

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) là một trong những điểm sáng.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm Trưởng đoàn dự Hội nghị UNCAC lần thứ 11. Ảnh: Thu Trang

Thông qua việc tham gia đầy đủ các cơ chế rà soát, đối thoại và hợp tác trong khuôn khổ UNCAC, Thanh tra Chính phủ không chỉ khẳng định trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, mà còn chủ động tiếp thu các khuyến nghị, kinh nghiệm quốc tế để phục vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nước.

Song song với đó, vai trò của Thanh tra Chính phủ trong các khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực tiếp tục được củng cố.

Việc tham gia tích cực Nhóm công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG), ASEAN-PAC, Hiệp hội Thanh tra châu Á (AOA) hay các sáng kiến khu vực khác đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, đồng thời mở rộng không gian trao đổi chính sách về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và liêm chính công.

Ở bình diện song phương, điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 là việc Việt Nam và Liên bang Nga ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.

Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (nhiệm kỳ 2021 - 2026), thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với lĩnh vực hợp tác này. Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ pháp lý cho việc trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, tổ chức hội thảo chuyên môn và tăng cường phối hợp thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Năm 2025, lĩnh vực hợp tác quốc tế cũng ghi dấu sự mở rộng hợp tác với các đối tác quan trọng khác, thông qua việc hoàn thiện và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác, tổ chức các hoạt động trao đổi, hội thảo chuyên đề như Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra hành chính và công tác xử lý sau thanh tra, do Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp đồng tổ chức.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra hành chính và công tác xử lý sau thanh tra do Thanh tra Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tổ chức ngày 12/11/2025. Ảnh: T.H

Điểm đáng chú ý là các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề thiết thực như thanh tra hành chính, xử lý sau thanh tra, xây dựng thể chế và cơ chế phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, nhất quán, góp phần truyền tải thông điệp về quyết tâm cải cách, minh bạch và hội nhập của ngành Thanh tra Việt Nam.

Các hoạt động đối ngoại không chỉ là kênh giao tiếp với đối tác quốc tế, mà còn là phương tiện để khẳng định hình ảnh một nền thanh tra đang từng bước hiện đại hóa, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của cơ quan tham mưu, điều phối đối ngoại trong hệ thống Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, công tác hợp tác quốc tế được triển khai theo hướng thống nhất, có chiều sâu và bám sát yêu cầu thực tiễn.

Trong quá trình đó, vai trò tham mưu, điều phối của đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố, như Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Mạnh Hà cho biết quyết tâm đổi mới phương thức triển khai, mở rộng không gian hợp tác, đồng thời gắn chặt hợp tác quốc tế với chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thanh tra.

Đây không chỉ là định hướng của một đơn vị chuyên môn, mà phản ánh tư duy chung của toàn ngành trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã tiếp xã giao Đoàn Đại biểu Thanh tra Nhà nước Lào thăm và làm việc tại Thanh tra Chính phủ hồi tháng 10/2025. Ảnh: T.H

Một điểm đáng ghi nhận là các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2025 được triển khai theo hướng lan tỏa trong toàn ngành. Thông qua việc hỗ trợ địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, những giá trị thu được từ hợp tác quốc tế từng bước được cụ thể hóa trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của ngành Thanh tra.

Bước sang năm 2026, với nền tảng đã được xây dựng, hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “trục kết nối” giữa cải cách trong nước và chuẩn mực quốc tế.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì quan hệ hợp tác, mà là nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường tính dự báo, chủ động đề xuất sáng kiến và khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu xây dựng nền thanh tra liêm chính, hiện đại, hiệu quả.

Có thể khẳng định, năm 2025 đã tạo nên một bước đệm quan trọng để ngành Thanh tra bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn.

Với sự chỉ đạo nhất quán của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cùng quyết tâm đổi mới từ đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế, lĩnh vực này sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, cải cách thể chế và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, hợp tác quốc tế của ngành Thanh tra được định hướng theo chiều sâu, gắn chặt với cải cách thể chế và quản trị hiện đại, trở thành kênh tiếp thu chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng và quản lý Nhà nước.

Hải Lương

13:30 20/02/2026
Chuyện kể ngày đầu năm: Từ những đêm trắng bên bản thảo luật

Chuyện kể ngày đầu năm: Từ những đêm trắng bên bản thảo luật

(Thanh tra) - Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh tra trong ngày đầu năm mới, các cán bộ làm công tác pháp chế kể lại những câu chuyện hiếm khi được nhắc tới phía sau những dự án luật: Từ những áp lực, khó khăn, đến kinh nghiệm tích lũy và bản lĩnh được tôi luyện qua quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bảo Anh - Minh Nguyệt

13:30 18/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm