Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình:

Vận hội mới đòi hỏi tầm nhìn mới, quyết tâm chính trị mới

Vũ Linh

Thứ sáu, 10/10/2025 - 11:30

(Thanh tra) - Sáng 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Ban Thường vụ báo cáo, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Trong bối cảnh phải thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, chưa có tiền lệ của việc hợp nhất 3 tỉnh, tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

“Các đồng chí đã tổ chức thành công Đại hội Đảng của 128 đảng bộ trực thuộc; là một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhất việc tổ chức đại hội đảng bộ các xã, phường, đặc khu; đã chuẩn bị khoa học, trách nhiệm các văn kiện trình Đại hội với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu góp ý của các nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các tầng lớp Nhân dân và của các cơ quan Trung ương.

Nội dung văn kiện đã đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các định hướng lớn trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự cũng đã được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đảm bảo các tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định. Đến hôm nay, đã hội đủ các điều kiện để khai mạc Đại hội và bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp” Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Lâm Đồng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng văn hóa, là điểm hội tụ và giao thoa giữa các vùng miền, giữa đồng bào các dân tộc anh em. Trong kháng chiến, nơi đây đã nuôi dưỡng nhiều phong trào cách mạng sôi nổi, nhiều chiến công oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, như: Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng năm 1960; Chiến dịch Đà Lạt năm 1970; Chiến thắng Đức Lập năm 1975 mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, góp phần làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Truyền thống trung dũng, bất khuất ấy đã trở thành niềm tự hào, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, có thể nói đây là một chặng đường với những dấu ấn lịch sử. Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách từ đại dịch COVID-19 đến những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng (bao gồm 3 tỉnh cũ: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) đã đoàn kết một lòng, nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật là:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Vũ Linh

Một là, thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Lâm Đồng cùng cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; tạo ra một không gian phát triển mới, lớn nhất cả nước.

Hai là, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,5%/năm. Năng suất lao động được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người ngày càng cải thiện. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế.

Ba là, các ngành kinh tế mũi nhọn, vốn là thế mạnh riêng của từng địa phương trước đây đã tiếp tục được phát huy, tạo nên một bức tranh kinh tế đa dạng, nhiều màu sắc. Đó là vị thế hàng đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao; là vai trò trung tâm năng lượng và du lịch biển quốc gia; là di sản độc đáo của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Các sản phẩm, thương hiệu du lịch nổi bật như “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, “Festival Hoa Đà Lạt”; “Bình Thuận - Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, cùng các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm tại Hồ Tà Đùng – Vịnh Hạ Long giữa Đại ngàn đã tạo dấu ấn tốt đẹp, thu hút ngày càng nhiều du khách.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đình Kiền. Ảnh: Vũ Linh

Bốn là, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chất lượng giáo dục, y tế ngày càng nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ nét.

Năm là, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng.

Sáu là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Việc hợp nhất 03 tỉnh là một quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động. Lâm Đồng giàu tiềm năng, có lợi thế nổi trội, khác biệt về du lịch, năng lượng tái tạo và khai thác, chế biến khoáng sản bô-xít, titan… Nhưng muốn biến tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, không thể tư duy theo lối cũ, không thể đi theo lối mòn. Vận hội mới đòi hỏi tầm nhìn mới, quyết tâm chính trị mới và những hành động đột phá. Đây chính là thước đo bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tán thành và đánh giá cao mục tiêu, phương hướng, giải pháp mà văn kiện Đại hội đề ra. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội cùng thảo luận, quyết nghị. Cụ thể, phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc trên địa bàn tỉnh…

“Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước một khởi đầu mới, vận hội mới. Khó khăn, thách thức còn ở phía trước, nhưng cơ hội và tiềm năng là rất to lớn. Với truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế. Tôi mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Lâm Đồng sẽ luôn mang trong mình một quyết tâm hành động cho chặng đường mới, đó là “Lâm Đồng: Hội tụ tinh hoa – Phát triển bứt phá” để chung tay xây dựng tỉnh nhà đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Phó thủ Tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

(Thanh tra) - Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nam Dũng

16:27 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm