Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên kỳ vọng Đắk Lắk trở thành điểm sáng của vùng nhờ lợi thế rừng và biển

Ngọc Giàu

Thứ ba, 30/09/2025 - 11:36

(Thanh tra) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh địa phương cần biết tận dụng tối đa lợi thế rừng và biển, kết hợp với đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng, để bứt phá vươn lên thành cực tăng trưởng mới của duyên hải Nam Trung Bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: NG

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra sáng 30/9 trong bầu không khí phấn khởi, khi lần đầu tiên hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sau sáp nhập cùng bước vào một chặng đường phát triển mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng tới 449 đại biểu chính thức tham dự và khẳng định đây là dấu mốc lịch sử mở ra cơ hội lớn để địa phương bứt phá.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: NG

Ông Nguyễn Văn Nên kỳ vọng Đắk Lắk sẽ trở thành điểm sáng của vùng khi biết khai thác tối đa lợi thế đặc thù về rừng và biển. Với rừng, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, dược liệu, du lịch sinh thái và các sản phẩm gỗ có giá trị cao; với biển, tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp hiện đại, dịch vụ cảng biển và logistics, tiến tới hình thành trung tâm nghề cá tiên tiến của cả nước.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng vượt trội: Đất đai màu mỡ, cảng biển nước sâu, bờ biển dài, không gian kinh tế rộng mở và vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh. Để phát huy hết thế mạnh này, tỉnh phải khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phát triển theo hướng đa trung tâm, đa cực; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương miền Trung, Đông Nam Bộ và các nước trong tiểu vùng Mekong.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: NG

Một trong những nhiệm vụ đột phá được nhấn mạnh là đầu tư hạ tầng đồng bộ, trong đó có tuyến đường sắt Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột – công trình chiến lược được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho liên kết vùng. Song song, Đắk Lắk cần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực hàng đầu, tập trung vào ba trụ cột kinh tế: Nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái – văn hóa.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số phải được đặt lên hàng đầu, coi đây là nền tảng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh cần có chính sách phù hợp nhằm giải quyết đất ở, đất sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đắk Lắk cần ưu tiên đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng để tối đa hóa lợi thế tài nguyên. Ảnh: NG

Bộ Chính trị, Ban Bí thư bày tỏ niềm tin Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk sẽ phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực và khát vọng vươn lên, biến lợi thế rừng và biển thành động lực bứt phá, xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm sáng phát triển của vùng, góp phần cùng cả nước tiến bước vững chắc trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trần Kiên

12:28 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm