Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ bảy, 14/06/2025 - 13:13
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, vấn đề quan trọng nhất của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đang triển khai thực hiện là việc chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang chủ động phục vụ. Đây là vấn đề không chỉ người dân mong đợi mà các quốc gia, các tổ chức quốc tế rất quan tâm.
Tại Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) được tổ chức trực tiếp, trực tuyến trên cả nước trong 2 ngày 14-15/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh và lưu ý một số nội dung trong triển khai thực hiện.
“Thần tốc, báo tạo” nhưng phải chắc chắn và ổn định dần
Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta phải xác định đây là cuộc các mạng về tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị. Đã là cuộc cách mạng thì phải rất quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời, đồng chí.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)
Theo Thủ tướng, cuộc cách mạng có những thuận lợi nhưng không ít những khó khăn, thách thức vướng mắc. Vì việc chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác cần sự thích nghi, thích ứng, đặc biệt là phải kiên định, kiên trì, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nói vội.
“Mặc dù chúng ta đã làm nhiều lần nhưng mỗi lần làm có đặc điểm riêng và ở các giai đoạn, thời điểm khác nhau. Đã làm thì phải chắc chắn, phải thắng, không thể làm nửa vời, cuộc cách mạng làm nửa vời thì chỉ có chết”, Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm của Đảng ta, có những thời khắc khó khăn chúng ta đã vượt qua, tôi tin rằng cuộc cách mạng lần này về tổ chức bộ máy chúng ta sẽ vượt qua được. Cho đến bây giờ, Bộ Chính trị rất thận trọng đưa ra từng bước, từng giai đoạn cụ thể nhưng khi có điều kiện, cơ hội chúng ta thúc đẩy, thừa thắng xông lên với tinh thần “thần tốc, báo tạo” nhưng phải chắc chắn và ổn định dần.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp)
Thứ hai, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy lần này không chỉ tạo động lực, không gian phát triển mới với phạm vi, đối tượng rộng hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn (đồng bộ, đồng loạt, đồng lòng, đồng tình, đồng chí hướng) nhưng quan trọng nhất là việc chuyển đổi trạng thái tổ chức bộ máy bao gồm cả cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó, chuyển từ trạng thái thụ động về việc tiếp nhận, giải quyết các vấn đề của người dân sang trạng thái kiến tạo, chủ động giải quyết các vấn đề của Nhân dân.
Thủ tướng khẳng định, đây là vấn đề quan trọng nhất của cuộc cách mạng và không chỉ người dân mong đợi mà các nước, các tổ chức quốc tế rất quan tâm.
Chính vì vậy, Thủ tướng mong các cấp, đặc biệt là chính quyền 2 cấp thực sự chuyển đổi trạng thái này. Trong đó, Trung ương tập trung vào công tác quản lý nhà nước, không làm những vấn đề cụ thể. Đó là phải xây dựng chiến lược, xây dựng quy hoạch; xây dựng cơ chế chính sách để quản lý; phải có luật pháp, thể chế; phải thiết kế công cụ giám sát (diện rộng), kiểm tra (trọng tâm, trọng điểm).
Thứ ba, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra, xóa bỏ cơ chế xin cho.
Dẫn chứng về vấn đề này, Thủ tướng cho biết, trong tổng số 5.076 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, có 152 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.
Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành 29 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực gắn với đảm bảo nguồn lực cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn. Thủ tướng đề nghị các các cấp, các ngành tiếp tục rà soát.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 nội dung. (Ảnh: Văn Điệp)
Thứ tư, cùng với phân cấp, phân quyền là tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chế độ xin cho, giảm việc phải nuôi công văn nhưng phải đồng bộ, đồng loạt, đồng lòng, đồng thời, đồng tình, đồng chí.
Do phạm vi các tỉnh lớn, dân số đông hơn, đối tượng quản lý rộng hơn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền phải cao hơn, sát với dân hơn, vừa chủ động sáng tạo phục vụ nhân dân.
Thứ năm, các cơ quan phải chủ động kiểm tra, giám sát, trong đó kiểm tra trọng tâm trọng điểm và mở rộng giám sát.
Thứ sáu, mối quan hệ trong hệ thống chính trị: Đảng phải giữ vai trò lãnh đạo, vừa cụ thể hóa trong cụ thể hóa chủ trương, đường lối cấp trên vừa chủ động, linh hoạt, sáng tạo để bổ sung những vấn đề mới, những vấn đề nảy sinh, vấn đề khó, vấn đề Nhân dân mong muốn, yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hơn nữa, phải giải quyết theo thẩm quyền, hết thẩm quyền thì đề xuất lên cấp có thẩm quyền cao hơn.
“Làm sao mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ thực sự là mối quan hệ khăng khít và máu thịt”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.
Phải thực sự lắng nghe, tiếp thu với tinh thần cầu thị
Cùng với việc nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có một số lưu ý. Đặc biệt, khi chuyển đổi trạng thái, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị phải thực sự lắng nghe ý kiến của người dân.
Thủ tướng cho rằng, phải tiếp thu toàn diện, cầu thị, lắng nghe, sai thì sửa, nhất là các văn bản pháp luật.
Đáng chú ý, về công tác thông tin, tuyên truyền, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí. Trong đó, việc tuyên truyền phải đồng bộ, đồng loạt, đồng lòng, đồng tình, đồng chí hướng. Đặc biệt, tập trung mở chuyên mục về các quy định của Đảng, Nhà nước, về 28 Nghị định của Chính phủ với những điểm mới, điểm khó, vướng, đồng thời tiếp nhận thông tin những nội dung Nhân dân quan tâm.
Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cuộc các mạng tổ chức bộ máy lần này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đã nói là làm, đã làm phải có sản phẩm với tinh thần coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ, quyết đoán đúng lúc, đúng chỗ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S