Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 27/01/2026 - 21:39
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu hành động khẩn trương, đồng bộ, đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống.
Thanh Hóa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Văn Thanh
Chiều 27/1, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì và trực tiếp triển khai nội dung hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ và phát huy cao độ trí tuệ tập thể, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong bối cảnh và cục diện mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh triển khai Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Thanh
Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, trong đó có 36 đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đã nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện, thảo luận sôi nổi và thống nhất cao chương trình hành động thực hiện nghị quyết mang tính “đột phá”, xác định rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực và đích đến.
Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đặc biệt, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở ba lĩnh vực có tính quyết định: thể chế và thực thi; nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; và hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Xuyên suốt các văn kiện, tư tưởng “Dân là gốc” tiếp tục được khẳng định là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển; mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.
Nhận diện điểm nghẽn, xác lập các đột phá cấu trúc cho Thanh Hóa
Từ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã đi sâu phân tích những vấn đề mang tính then chốt đối với sự phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn tới. Theo đó, tỉnh đang đối mặt với ba điểm nghẽn lớn: năng lực tổ chức các động lực tăng trưởng theo mô hình mới; năng lực kiến tạo và dẫn dắt của hệ thống phát triển; và năng lực chuyển hóa giá trị từ các nguồn lực phát triển.
Những điểm nghẽn này cho thấy, để thúc đẩy tăng trưởng theo mô hình mới, Thanh Hóa không thể chỉ dựa vào cách làm cũ, mà cần những đột phá mang tính cấu trúc, gắn với việc xác lập và vận hành mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả các không gian phát triển động lực.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Thanh
Trọng tâm trong thời gian tới là ba nhóm đột phá cơ bản: đột phá trong thiết kế và vận hành các động lực tăng trưởng mới trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra năng suất và giá trị gia tăng cao; đột phá trong chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy đầu tư công làm công cụ dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân; và đột phá trong cơ chế chuyển hóa nguồn lực thành động lực, thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, đồng thời hiện đại hóa các ngành truyền thống.
Cùng với việc truyền tải nội dung Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc vào ngày 7/2/2026; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5/2/2026.
Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại hội nghị là tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào thực tiễn. Với cách tiếp cận bài bản, nhận diện rõ điểm nghẽn và xác lập các đột phá chiến lược, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ sớm “vào guồng” triển khai Nghị quyết, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm, mỗi thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp Đảng bộ Chính phủ năm 2026 là một cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách sinh động, thuyết phục.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Thu hút sự hưởng ứng tích cực từ các đảng ủy trực thuộc, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026 đã trở thành diễn đàn sinh động để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền.
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Phương Hiếu
Hương Trà
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên