Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 15/10/2025 - 17:02
(Thanh tra) - Không khí thảo luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm. Nhiều ý kiến tâm huyết, mang tầm chiến lược đã tập trung phân tích sâu sắc những vấn đề cốt lõi trong phát triển đô thị, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa trong chặng đường mới.
Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đóng góp tham luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Thanh
Đại hội khơi dậy trí tuệ và trách nhiệm trước tương lai phát triển
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tập trung làm rõ định hướng phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững – coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong giai đoạn tới.
Theo ông Hoàng Văn Đồng, phát triển đô thị hiện nay không chỉ là mở rộng không gian hay xây dựng hạ tầng, mà là quá trình chuyển đổi mô hình phát triển – kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là quá trình ứng dụng công nghệ số, triển khai hạ tầng xanh, giảm thiểu tác động môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Hoàng Văn Đồng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: Chất lượng đô thị chưa cao, hạ tầng kỹ thuật – xã hội chưa đồng bộ, chưa huy động được đa dạng nguồn lực đầu tư, trình độ sử dụng thiết bị thông minh của người dân còn hạn chế… Từ đó, ông kiến nghị cần hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị thông minh, sớm ban hành bộ tiêu chí thống nhất trên toàn quốc, để các địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ.
Ông Hoàng Văn Đồng cũng đề xuất Thanh Hóa ưu tiên ngân sách đầu tư cho hạ tầng khung, nhất là giao thông kết nối các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh hình thức đối tác công – tư (PPP) để huy động doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực như giao thông công cộng, chiếu sáng thông minh, năng lượng tái tạo, xử lý rác thải. “Phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ lâu dài, nhưng cũng là yêu cầu cấp bách. Khi có quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, hệ thống đô thị Thanh Hóa chắc chắn sẽ ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững,” đồng chí nhấn mạnh.
Nông nghiệp số và hướng đi tất yếu cho nền kinh tế xanh
Trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã mang đến góc nhìn toàn diện về vai trò “trụ đỡ” của nông nghiệp Thanh Hóa trong suốt nhiệm kỳ 2020–2025 và những định hướng đổi mới trong giai đoạn tới.

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Văn Thanh
Theo ông Cao Văn Cường, nông nghiệp Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả nổi bật: hình thành hàng chục vùng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn, phát triển mạnh chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.500 ha sản xuất đạt chứng nhận VietGAP, gần 20 ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ, và hàng nghìn ha trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn như DABACO, TH Group, Mastergood - Hungary, Xuân Thiện... đã đầu tư vào nông nghiệp Thanh Hóa, góp phần nâng cao giá trị và vị thế nông sản trên thị trường.
Tuy nhiên, ông Cao Văn Cường cũng chỉ rõ, nông nghiệp số, nông nghiệp sạch, hữu cơ và tuần hoàn vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Khâu tổ chức thực hiện, chuyển đổi nhận thức trong sản xuất vẫn còn hạn chế. Vì vậy, ngành Nông nghiệp đề xuất hàng loạt giải pháp: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn chuỗi sản xuất; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu quy trình, nâng cao năng suất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường; Tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển khuyến nông số, kết nối viện – trường – doanh nghiệp.
“Triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp Thanh Hóa hiện đại, xanh, sạch, bền vững, gia tăng giá trị, khẳng định thương hiệu và nâng cao vị thế nông sản Thanh Hóa trên bản đồ trong nước và quốc tế,” ông Cao Văn Cường khẳng định.
Phát huy sức dân – mở rộng đường, mở rộng lòng dân
Từ thực tiễn cơ sở, bà Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ, mang đến Đại hội một câu chuyện giàu sức thuyết phục về phong trào Nhân dân hiến đất mở đường, thể hiện sinh động tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân”.
Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Lưu Vệ đã vận động 963 hộ dân hiến hơn 20.800m² đất, đóng góp 6.500 ngày công, trị giá hơn 4 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên xã. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Lưu Vệ thay đổi toàn diện, khang trang, sạch đẹp; tổng vốn đầu tư hạ tầng đạt hơn 827 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chưa đến 60%.

Bà Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Văn Thanh
Bà Lương Thị Hoa nhấn mạnh: “Cuộc vận động hiến đất không chỉ mở đường, mà còn mở lòng dân, củng cố niềm tin giữa Đảng với Nhân dân. Khi dân tin, dân hiểu và dân làm, thì không có gì là không thể.” Bà cũng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhân rộng phong trào, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Các ý kiến thảo luận tại Đại hội lần thứ XX không chỉ phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của các đại biểu, mà còn thể hiện niềm tin, khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Mỗi ý kiến, dù từ cấp sở, ngành hay cơ sở, đều góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng bộ Thanh Hóa trong chặng đường mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ