Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025-2030)

Vũ Linh

Thứ hai, 29/09/2025 - 11:50

(Thanh tra) - Sáng ngày 29/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025-2030) với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững”.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025-2030). Ảnh: CTV

Tham dự Đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước của địa phương qua các thời kỳ cách mạng, để thôi thúc tinh thần thi đua của mỗi tập thể, cá nhân, hộ gia đình góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại hội biểu dương tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong 5 năm qua.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội. Ảnh: CTV

Đại hội sẽ thảo luận và đề ra những giải pháp để tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030 trong điều kiện và hoàn cảnh mới, tập trung trí tuệ với quyết tâm cao nhất, để đề ra phương hướng và các nhiệm vụ thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, tại Đại hội sẽ lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu tham gia Đoàn Đại biểu của tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CTV

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 5 năm qua (2020-2025), các phong trào thi đua theo chuyên đề như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thu đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; Đẩy mạnh phát triển kết cầu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030... đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, tại tỉnh Lâm Đồng đã có 254 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước với nhiều huân chương các loại, 163 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ... Đặc biệt, đã có gần 22.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân trên toàn tỉnh Lâm Đồng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đã đánh giá cao những thành tích, những gương điển hình tiên tiến tại tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước cũng cho biết, trong 5 năm qua tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục triển khai và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; tổ chức thi hành quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát các Nghị quyết số 23-NQ/TW, số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên - Duyên hải Trung bộ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm và các giải pháp cấp thiết trên địa bàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CTV

Lâm Đồng là điểm sáng trong cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt khoảng 6,47%,; bình quân có 72% số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; bảo đảm an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; năng lực phòng thủ đảo và tuyến ven bờ biển; tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương và Vương quốc Campuchia.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương các cá nhân, tập thể và hộ gia đình tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng yêu cầu, tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu ứng lan tỏa thật, để tiết kiệm nguồn lực, thời gian, công sức của cán bộ và người dân. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt để động viên, khích lệ trong toàn xã hội.

“Việc phát động, triển khai phong trào thi đua cần quan tâm đến tính đa dạng, phong phú về điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa bàn, chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số. Có như vậy, phong trào thi đua mới thực sự thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực sự có hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần trở thành động lực để đội ngũ vượt qua khó khăn, thách thức trong công việc, trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó với tổ chức, cống hiến cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 200 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 200 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua khen thưởng để xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng thực sự dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch.

Đồng thời xây dựng và tổ chức phát động các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, sáng tạo phù hợp với ngành nghề, đối tượng, hoàn cảnh, độ tuổi để: “Người người thi đua; Ngành ngành thi đua; Ngày ngày thi đua”…Tổ chức thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các gương "người tốt, việc tốt” trong xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở góp phần đưa chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả thực sự gần dân và sát dân hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trần Kiên

12:28 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm