Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ hai, 23/06/2025 - 08:18
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Hải Phòng đã và đang phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng. Ảnh: KT
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Đào Văn Hoàn cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị 39 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể khẩn trương quán triệt, phổ biến tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể, yêu cầu từng địa phương, sở ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cụ thể của từng đơn vị.
Các nội dung thi đua được tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, giữ gìn kỷ cương hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đặc biệt, phong trào thi đua được triển khai gắn với việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới.
Diện mạo Hải Phòng thay đổi từng ngày qua các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: KT
Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực
Từ thành phố đến cơ sở, các phong trào thi đua được cụ thể hóa thành những chương trình hành động phù hợp với từng ngành, từng địa phương. Tiêu biểu có thể kể đến: Ngành Công thương và doanh nghiệp phát động phong trào “Năng suất – chất lượng – hiệu quả – cạnh tranh” nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế. Ngành Nông nghiệp thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Ngành Giáo dục – đào tạo thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Ngành Y tế tiếp tục triển khai phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lực lượng vũ trang duy trì các phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ở cấp xã, phường, thị trấn, các mô hình “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư an toàn”, “Tuyến phố kiểu mẫu”, “Cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân” tiếp tục được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững.
Giới thiệu các phần mềm quản lý và chữ ký số tới các tổ chức, doanh nghiệp tại Hải Phòng. Ảnh: KT
Hưởng ứng Chỉ thị 39 và định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, Hải Phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua giai đoạn 2024–2025.
Các phong trào thi đua “3 Tốt trong chuyển đổi số” (Tổ chức tốt – Vận hành tốt – Phục vụ tốt), “Mỗi cán bộ, công chức là một hạt nhân số” đã được phát động trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Hàng loạt đơn vị đã cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Trung tâm IOC (điều hành đô thị thông minh) tại UBND thành phố đã trở thành điểm sáng trong quản lý hiện đại, minh bạch, kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho kết quả thi đua gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả điều hành chính quyền đô thị.
Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình – lan tỏa giá trị thi đua
Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 39 tại Hải Phòng là công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, gặp mặt các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như: Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong – đơn vị dẫn đầu trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp. Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) – tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy học, đạt chuẩn mô hình “trường học thông minh”. Ông Nguyễn Văn Thành (huyện Tiên Lãng) – nông dân sản xuất giỏi với mô hình trồng cây ăn quả công nghệ cao, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các điển hình này đã, đang được tôn vinh và nhân rộng trong toàn thành phố, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục rèn luyện, cống hiến, phát huy vai trò nêu gương trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hướng tới Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước với khí thế mới, quyết tâm mới
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thành ủy – UBND – Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Hải Phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước. Gắn thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với việc thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và đề xuất hình thức khen thưởng chính xác, kịp thời, tạo động lực khích lệ. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức thi đua để phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đang trong tiến trình hợp nhất bước vào giai đoạn quan trọng, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39/CT-TTg không chỉ thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của thành phố đối với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn khẳng định vai trò của thi đua yêu nước là động lực to lớn để phát triển, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ.
Với truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới không ngừng, Hải Phòng quyết tâm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự thành công là nhờ ở sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.
Đan Quế
(Thanh tra) - Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030. Việc tổ chức lại bộ máy theo chính quyền 2 cấp được xem là thời điểm quan trọng để kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trung Hà
Dương Nguyễn
Đình Thuyết
Trần Kiên
Dương Nguyễn
Phương Anh
PV
B.S
Chính Bình
PV
Ngô Tân
Trần Kiên
Đình Thuyết
Chu Tuấn
Nam Dũng