Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đổi mới phương thức phối hợp trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Quân khu 7

Dương Nguyễn

Thứ hai, 20/04/2026 - 18:17

(Thanh tra) - Chuyển từ thụ động sang chủ động nắm chắc tình hình, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại Quân khu 7 được đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, cách thức tổ chức với quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, không để có “khoảng trống”, “vùng tối”.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng và các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 ký quy chế phối hợp. Ảnh: Quân khu 7

Ngày 20/4, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phòng ngừa vi phạm và giữ vững kỷ luật trong Đảng.

Nội dung quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ mới tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, tham mưu và kịp thời trao đổi, thông báo thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Các đơn vị quy định rõ trách nhiệm phối hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc liên quan đến kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước cùng kỷ luật Quân đội. Quy chế cũng yêu cầu tăng cường đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất cao với nội dung quy chế, coi đây là cơ sở then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đề nghị các cơ quan Ủy ban Kiểm tra tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 và Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc lưu ý, quá trình tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp theo nguyên tắc “giám sát phải mở rộng”,  “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; phải chuyển đổi từ trạng thái thụ động sang chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để xuất hiện các khoảng trống hay "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Đặc biệt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng ở các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi có tổ chức Đảng). Bên cạnh đó, công tác phối hợp cần tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện sớm các hạn chế, tham mưu chấn chỉnh kịp thời và đặc biệt chú trọng phúc tra kết quả khắc phục khuyết điểm sau các đợt kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quân khu 7

Một trong những định hướng đột phá được nhấn mạnh tại Hội nghị là việc phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từng bước chuyển công tác kiểm tra, giám sát từ cách làm truyền thống sang phương thức "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu"; khai thác các phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có hiệu quả, bảo đảm bí mật thông tin theo quy định.

Đánh giá cao những kết quả phối hợp đã đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, khẳng định nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật trong Đảng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh,  trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới cách làm nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp, chủ động theo dõi và tăng cường kiểm tra cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cấp dưới để ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới phương thức phối hợp trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Quân khu 7

Đổi mới phương thức phối hợp trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Quân khu 7

(Thanh tra) - Chuyển từ thụ động sang chủ động nắm chắc tình hình, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại Quân khu 7 được đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, cách thức tổ chức với quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, không để có “khoảng trống”, “vùng tối”.

Dương Nguyễn

18:17 20/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm