Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 và tỉnh Đắk Lắk hoàn toàn được giải phóng ngày 24/3/1975 đã mở màn thắng lợi cho chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử, thúc đẩy nhanh tiến trình của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đắk Lắk sau 50 năm giải phóng - Những thành tựu đáng tự hào. Ảnh: TT
Chiến thắng Tây Nguyên - Tiền đề để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 5/3, tại Hội thảo Khoa học "Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk", ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về các thành tựu đáng tự hào trên chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau 50 năm giải phóng.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: TT
“Mùa Xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, quân dân ta đã tiến hành thắng lợi Chiến dịch Tây Nguyên. Chiến thắng đã giải phóng các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, tạo tiền đề thuận lợi đi đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngay sau khi giải phóng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo quân và dân, lực lượng vũ trang tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, cùng nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nghị chia sẻ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh. Trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách, tỉnh Đắk Lắk hiện nay có diện tích hơn 13.000 km² và dân số hơn 2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm hơn 35%, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Đắk Lắk hiện nay có diện tích hơn 13.000 km² và dân số hơn 2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm hơn 35%, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Ảnh: TT
Bộn bề khó khăn sau giải phóng
Khi mới giải phóng, Đắk Lắk là một tỉnh miền núi hết sức khó khăn, hậu quả của chiến tranh để lại nặng nề nên kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều thử thách. Nông nghiệp là ngành kinh tế chính. Công nghiệp và thương mại chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.
Các dịch vụ y tế không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân. Đồng thời các cơ sở giáo dục hết sức nghèo nàn, thiếu thốn, trong khi nhu cầu học tập của các tầng lớn nhân dân rất lớn.
Để giúp Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn trên, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng, kiến tạo nền tảng và dần dần định hướng phát triển cho vùng Tây Nguyên; hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Lắk sớm trở thành tỉnh thuộc nhóm phát triển khá của cả nước.

Các dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng ở Đắk Lắk ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: TT
Những thành tựu đáng tự hào
Sau 50 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, từ một tỉnh nghèo nàn lạc hậu với kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, Đắk Lắk đã chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tích cực, từng bước giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, liên vùng, phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung… hình thành các khu vực, lĩnh vực, ngành kinh tế động lực, làm đầu tầu nhằm tạo lan tỏa kéo theo sự phát triển ở các khu vực lân cận.
Năm 2022, chỉ số thương mại điện tử của Đắk Lắk xếp thứ 18 toàn quốc, đến 2024, tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên về kim ngạch xuất khẩu, đạt 1.853 triệu USD tại hơn 70 thị trường, kể cả Hoa Kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 ước đạt 111.323 tỷ đồng.
Các dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của chính quyền. Quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân. Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, dịch vụ công và hướng đến một xã hội minh bạch, bền vững. Bên cạnh đó, Đắk Lắk coi trọng công tác dân vận, huy động sức mạnh quần chúng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Ảnh: TT
Phát biểu tham luận tại Hội thảo, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, trong hành trình nửa thế kỷ qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo bà Xuân, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Mạng lưới trường, lớp từ mầm non đến trung học phổ thông đã phủ kín đến các buôn làng, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Tỷ lệ trường học kiên cố hoá đạt gần 100%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngày càng phát triển. Đến năm học 2024 - 2025, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có 35.021 người, trong đó có 12 Tiến sĩ, 1.382 Thạc sĩ, 24.437 Cử nhân; 95% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.
Giáo dục Đắk Lắk không ngừng phát triển, khẳng định vị thế trong khu vực. Tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp từ tiểu học đến mầm non theo lộ trình, với tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm trên 96%.
Giáo dục mũi nhọn được quan tâm, hệ thống trường dân tộc nội trú phủ khắp các huyện, thị xã, thành phố. Các trường đại học, cao đẳng tại tỉnh đã đào tạo hàng nghìn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển Tây Nguyên và đất nước.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới vị trí dẫn đầu khu vực Tây Nguyên".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
Trần Kiên
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật