Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk công bố 6 Giám đốc sở sau sáp nhập

Ngọc Giàu

Thứ năm, 20/02/2025 - 15:59

(Thanh tra) - Sau khi hợp nhất, sáp nhập, Đắk Lắk thành lập 6 sở mới. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định bổ nhiệm 6 Giám đốc mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: NX

Ngày 20/2, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã công bố các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp bộ máy.

Theo đó, ông Bạch Văn Mạnh giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Ngọc Tuyên giữ chức Giám đốc Sở Tài Chính; ông Đỗ Quang Trà giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Đinh Khắc Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Kính giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ máy mới sau hợp nhất, sáp nhập sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/3/2025. Ảnh: NX

Trước đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về thành lập mới 6 sở gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ.

Sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Như vậy đến nay, thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Đắk Lắk đã giảm 1 cơ quan của Tỉnh ủy, giảm 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và giảm 41 đơn vị bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bộ máy mới sau hợp nhất, sáp nhập sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/3/2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các quyết định sắp xếp bộ máy. Đối với các đơn vị chưa sáp nhập, hợp nhất trong dịp này, ông Trung đề nghị thực hiện tinh gọn từ bên trong theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Cán bộ thanh tra cần xem bức xúc của người dân như chính là việc của người thân mình”

“Cán bộ thanh tra cần xem bức xúc của người dân như chính là việc của người thân mình”

(Thanh tra) - Tại buổi sinh hoạt chuyên đề quý III/2026 của Chi bộ 2 diễn ra tại Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, bà Lê Thị Thu Hải - Phó Bí thư Đảng uỷ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, phải luôn xem tiếng nói, bức xúc của người dân như chính là việc của người thân mình.

17:43 10/08/2026
Thanh tra Lào Cai cụ thể hóa tinh thần Hội nghị Trung ương 3 vào thực tiễn công tác

Thanh tra Lào Cai cụ thể hóa tinh thần Hội nghị Trung ương 3 vào thực tiễn công tác

(Thanh tra) - Sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thanh tra tỉnh Lào Cai xác định cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết vào từng lĩnh vực công tác. Từ lãnh đạo đến đội ngũ cán bộ đều thống nhất đưa tinh thần của Hội nghị vào hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bùi Bình

07:00 09/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm