Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sinh viên đại học tự chế tạo niềng răng bằng công nghệ in 3D

Thứ bảy, 19/03/2016 - 06:52

(Thanh tra) - Một sinh viên 24 tuổi của Viện Công nghệ New Jersey đã chế tạo niềng răng bằng công nghệ 3D với giá chỉ dưới 60$.

Dudley với mô hình hàm răng cần niềng. Ảnh: CNN

Dudley chia sẻ, cậu đã niềng răng lúc còn học phổ thông nhưng lại không đeo thường xuyên, do đó hàm răng mọc lệch. Theo thời gian, Dudley phát hiện ra rằng sở dĩ cậu ít cười là do không tự tin về hàm răng trước của mình.

Amos Dudley với hàm răng được niềng bằng công nghệ in 3D. Ảnh: CNN


Dĩ nhiên, dịch vụ niềng răng 3D đã phổ biến trên thị trường với một số thương hiệu nổi tiếng như Invisalign, Damon và ClearCorrect. Tùy từng hãng, chi phí rất đắt đỏ, dao động lên đến 8.000$.

Điều này đã thôi thúc cậu sinh viên 24 tuổi tự nghiên cứu, chế tạo và sản phẩm mà cậu làm ra có giá rất rẻ, dưới 60$. Dudley chỉ phải trả tiền cho vật liệu sử dụng tạo mô hình hàm răng.  Về trang thiết bị, dù Dudley đã đầu tư máy in 3D riêng ở nhà nhưng cậu vẫn chọn sử dụng máy in 3D cao cấp, chính xác hơn tại trường học, Viện Công nghệ New Jersey.Dudley sử dụng NJIT để quét và mô hình hóa hàm răng trên cần niềng nhằm tạo ra sản phẩm có hình dạng tự nhiên, rõ ràng, chính xác theo mẫu. Vật liệu dùng cho chế tạo là loại nhựa an toàn, chống nấm mốc. Ảnh: CNNDudley phải tính toán chính xác vị trí ban đầu cho đến vị trí sau cùng của răng, độ lồi lõm giữa các răng, sau đó chia khoảng tối đa mà răng chuyển động để xác định thiết kế cho mỗi khay - quy trình mà bác sỹ chỉnh răng nào cũng phải tuân thủ. Phần nghiên cứu các tài liệu cần thiết về chỉnh hình răng là nội dung khó với Dudley. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất là khi cậu đeo thử niềng răng đầu tiên."Nó vướng víu, kích ứng nướu và tạo áp lực rất rõ lên hàm răng", Dudley nói: "Mặc dù vậy, tôi đã rất sung sướng”.Hàm răng của Dudley trước và sau khi niềng. Ảnh: CNN Tiềm năng sử dụng công nghệ in 3D vào lĩnh vực công nghiệp và y tế là rất lớn, nhưng để người dùng sử dụng rộng rãi công nghệ này hiện vẫn đang là niềm ao ước của các nhà sản xuất. Câu chuyện của Dudley là ví dụ minh họa dễ dàng cho người dùng để họ hoàn toàn có thể tự làm ra thứ họ cần thay vì phải đi mua những sản phẩm có sẵn.Dudley đã nhận được một số đơn đặt hàng in niềng răng, nhưng cậu không nhận lời, đồng thời cũng không khuyến khích người khác thử theo những gì cậu đã làm."Tôi nghĩ rằng điều này có liên quan đến luật pháp. Đây là một cách sao chép ý tưởng hơn là hình thức kinh doanh chân chính", Dudley nói.Võ Như Uyên

Điều này đã thôi thúc cậu sinh viên 24 tuổi tự nghiên cứu, chế tạo và sản phẩm mà cậu làm ra có giá rất rẻ, dưới 60$. Dudley chỉ phải trả tiền cho vật liệu sử dụng tạo mô hình hàm răng.  Về trang thiết bị, dù Dudley đã đầu tư máy in 3D riêng ở nhà nhưng cậu vẫn chọn sử dụng máy in 3D cao cấp, chính xác hơn tại trường học, Viện Công nghệ New Jersey.Dudley sử dụng NJIT để quét và mô hình hóa hàm răng trên cần niềng nhằm tạo ra sản phẩm có hình dạng tự nhiên, rõ ràng, chính xác theo mẫu. Vật liệu dùng cho chế tạo là loại nhựa an toàn, chống nấm mốc. Ảnh: CNNDudley phải tính toán chính xác vị trí ban đầu cho đến vị trí sau cùng của răng, độ lồi lõm giữa các răng, sau đó chia khoảng tối đa mà răng chuyển động để xác định thiết kế cho mỗi khay - quy trình mà bác sỹ chỉnh răng nào cũng phải tuân thủ. Phần nghiên cứu các tài liệu cần thiết về chỉnh hình răng là nội dung khó với Dudley. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất là khi cậu đeo thử niềng răng đầu tiên."Nó vướng víu, kích ứng nướu và tạo áp lực rất rõ lên hàm răng", Dudley nói: "Mặc dù vậy, tôi đã rất sung sướng”.Hàm răng của Dudley trước và sau khi niềng. Ảnh: CNN Tiềm năng sử dụng công nghệ in 3D vào lĩnh vực công nghiệp và y tế là rất lớn, nhưng để người dùng sử dụng rộng rãi công nghệ này hiện vẫn đang là niềm ao ước của các nhà sản xuất. Câu chuyện của Dudley là ví dụ minh họa dễ dàng cho người dùng để họ hoàn toàn có thể tự làm ra thứ họ cần thay vì phải đi mua những sản phẩm có sẵn.Dudley đã nhận được một số đơn đặt hàng in niềng răng, nhưng cậu không nhận lời, đồng thời cũng không khuyến khích người khác thử theo những gì cậu đã làm."Tôi nghĩ rằng điều này có liên quan đến luật pháp. Đây là một cách sao chép ý tưởng hơn là hình thức kinh doanh chân chính", Dudley nói.Võ Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm