Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành là giải đấu thường niên, diễn ra dành cho những người làm công tác báo chí nhằm tạo ra sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực bóng đá và nghề nghiệp.

Giải đấu năm nay do CLB Báo chí Nghệ An tại Hà Nội đăng cai, tổ chức. Tới dự lễ khai mạc có ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy và hơn 30 nhà báo là TBT, Phó TBT, lãnh đạo phòng ban đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, Hội và các bộ, ngành cùng các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp đồng hành giải và đại diện chính quyền.

Về phía ban tổ chức có nhà báo Phạm Quốc Cường - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An tại Hà Nội (Trưởng ban Pháp luật Bạn đọc, Tổng TKTS Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam) làm Trưởng ban tổ chức; Nhà báo Việt Cường, báo Bóng đá - Phó trưởng ban tổ chức; ông Nguyễn Huy Hiệu, Giám đốc VNA - Phó trưởng ban tổ chức... cùng các nhà báo, phóng viên, cổ động viên đến từ 8 CLB bóng đá tỉnh thành..

Nhà báo Phạm Quốc Cường - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An tại thủ đô - Trưởng ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Nhà báo Phạm Quốc Cường - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An - Trưởng ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng đại diện cho 8 tỉnh thành được chia làm hai bảng đấu: CLB báo chí Bắc Giang, CLB báo chí Nam Định, CLB báo chí Hải Dương, CLB báo chí Hà Tây; CLB báo chí Nghệ An, CLB báo chí Nghệ Tĩnh, CLB báo chí Phú Thọ và CLB báo chí Thanh Hóa.

CLB Báo chí Nghệ An tại thủ đô.
CLB Báo chí Nghệ An tại thủ đô.
Theo thể lệ của giải đấu, 8 đội sẽ được chia thành 2 bảng đấu. Các đội ra sân bốc thăm chia cặp đấu.

Mỗi bảng có 2 trận đá vào buổi sáng. Mỗi hiệp 30 phút, nghỉ giải lao 10 phút.

Nếu hết 2 hiệp chính thức mà có kết quả hòa thì đá luân lưu lấy 4 đội thắng của 2 bảng vào bảng tranh cúp vàng; 4 đội thua vào bảng tranh cúp bạc.

CLB Nhà báo Thanh Hoá.
CLB Nhà báo Thanh Hoá.
Sau những trận đấu nảy lửa, quyết liệt ở Cup vàng đã tìm ra 2 cái tên được đánh giá rất cao là FC báo chí Nghệ Tĩnh tranh ngôi vương cùng FC báo chí Hà Tây ở khuôn khổ Cup vàng.

Ở Cup bạc, FC báo chí Thanh Hoá tranh tài cùng FC báo chí Bắc Giang.

Trước khi trận đấu tranh tài giữa 2 trận tranh chức vô địch ở Cup Vàng và Cup bạc đã diễn ra trận đấu giữa các Nhà báo lão tướng.

8.FC Nhà báo lão tướng 1 tranh tài cùng FC Nhà báo lão tướng 2.
Tại trận chung kết Cup vàng, đúng như dự đoán, với chất lượng đội hình, 2 đội đã có những pha “ăn miếng trả miếng” đầy kịch tính.

FC báo chí Hà Tây với các cầu thủ trẻ, kỹ thuật đồng đều đã liên tục có những pha hãm thành sắc nét về phía đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, FC báo chí Nghệ Tĩnh chọn lối đá phòng thủ, rình rập cơ hội phản công. Sau những pha pha phản công , cuối cùng bàn thắng cũng đến  với FC báo chí Nghệ Tĩnh.

Bị dẫn trước, FC báo chí Hà Tây đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa ghi được bàn thắng gỡ hoà, FC báo chí Hà Tây đã phải hứng chịu đòn “hồi mã thương” từ FC báo chí Nghệ Tĩnh.

Kết thúc trận đấu, FC báo chí Nghệ tĩnh đã có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước FC báo chí Hà Tây.

7.
FC Báo chí Hà Tây.
Với chiến thắng này, FC báo chí Nghệ tĩnh một lần nữa lên ngôi vương của giải đấu.

Tại Cup bạc, FC báo chí Bắc Giang đã hạ gục bởi FC báo chí Thanh Hoá với tỷ số 3-2 qua đó đoạt Cup bạc của giải đấu.

27.FC Báo chí Bắc Giang.
Tối cùng ngày đã diễn ra buổi tiệc Gala trao giải cho các đội bóng tại nhà hàng Ba Miền, số 84 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau màn trao các giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể các đội bóng, nhà báo Phạm Quốc Cường - Trưởng BTC giải đã đại diện CLB báo chí Nghệ An trao lại quyền đăng cai giải tiếp theo vào năm 2024 cho CLB báo chí Hà Tây.

Ban tổ chức giải bóng đá xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với các nhà tài trợ, các Công ty và cá nhân đã đồng hành để giải kết thúc thành công như ý. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã cử Bác sĩ, Y tá cùng các phương tiện thường trực cùng giải đấu để chăm sóc, hỗ trợ các cầu thủ thi đấu trên sân.

Một số hình ảnh tại giải đấu:

318618605_568964305064612_3849447880373531620_n

Ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và Trưởng BTC giải, nhà báo Phạm Quốc Cường.

318359354_1605799933183087_6731433108847190570_n

BTC giải chụp ảnh lưu niệm với ca sĩ Hồ Phàm và đại biểu khách mời.

320267648_1275582406555986_2356752946128286733_n

 

319206618_5733795403340812_2667811937978253551_n

BTC tặng hoa cho đại diện 8 đội bóng tham gia giải.

22.

Nhà báo và ca sĩ!

16.

Một pha tranh bóng giữa CLB Báo chí Thanh Hóa và Nam Định.

15.

Trận đấu giữa Báo chí Nghệ An và Bắc Giang

21.

Căng thẳng

14.

Đội Cổ động viên nhiệt tình!

23.

Tranh bóng.

319007544_5767337706647268_3215566238101415040_n

Sự quan tâm của trọng tài trên sân.

17.

 

13

Đội Á quân cup vàng - FC Báo chí Hà Tây

18.

 

20.

Nhà báo Nguyễn Bắc trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

319470351_810868046642489_8425262609221198907_n

CLB Báo chí Bắc Giang tại Thủ đô.

25.
Đội vô địch cup vàng 2022 - FC Nghệ Tĩnh.
Bảng vàng

Giải nhất: FC Nghệ Tĩnh

Giải nhì: FC Hà Tây

Giải ba: FC Nghệ An và Nam Định

Bảng bạc

Giải nhất: FC Bắc Giang

Giải nhì: FC Thanh Hoá

Giải ba: FC Hải Dương và FC Phú Thọ

Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu:  Hoàng Hùng (FC Nghệ Tĩnh)

Thủ môn xuất sắc nhất: Ngô Gia Truyền (FC Hà Tây)

Vua phá lưới: Tiến Sơn (FC Nghệ An); Nguyễn Tiến Trường (FC Bắc Giang); Nguyễn Trường Lâm (FC Thanh Hoá)

Theo Phương Nhi (phapluatplus)