Dự Lễ bế mạc, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố; Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa; Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức Giải.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Giải, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, trải qua 8 mùa giải, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô đã trở thành sân chơi truyền thống, có thương hiệu. Cùng đó, Giải ngày càng được nâng cao chất lượng, công tác tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo đúng tính chất sân chơi thể thao quần chúng cho CNVCLĐ, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường thể lực, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Năm nay, Giải càng mang ý nghĩa khi góp phần vào chuỗi các hoạt động của LĐLĐ Thành phố chào mừng Tháng Công nhân; chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4; ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc phát biểu tổng kết và bế mạc Giải.

Theo Trưởng Ban Tổ chức giải Lê Thị Bích Ngọc, mặc dù diễn ra trong thời gian các cấp Công đoàn đang khẩn trương hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở, đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động hướng đến Tháng Công nhân, song, Giải đã thu hút sự tham gia của 20 đội bóng tiêu biểu đến từ LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở.

Trưởng ban Tổ chức giải cũng đánh giá cao tinh thần nhiệt tình của các đội tham gia giải. Những ngày diễn ra giải đấu cũng là thời điểm Hà Nội giao mùa với thời tiết mưa phùn, nồm ẩm ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện thi đấu cũng như sức khỏe của các cầu thủ, tuy nhiên với tinh thần đầy nhiệt huyết, đam mê của các cầu thủ, Giải đã có những trận cầu kịch tính. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, thoả sức cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, cân sức, cân tài, với những pha bóng, những bàn thắng đẹp mắt.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tặng Bằng khen cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đội bóng tham dự Giải đạt thành tích cao.

“Toàn giải đã có 48 trận đấu và sau khi kết thúc trận chung kết đã có 153 bàn thắng được ghi, trung bình 3,2 bàn/1 trận. Những con số này đã nói lên sự hấp dẫn của giải đấu.

Với những gì diễn ra trong suốt hơn 10 ngày qua, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô xứng đáng là một giải thể thao phong trào chất lượng và góp phần khơi gợi tinh thần “Thể thao để nâng cao sức khỏe - Thể thao để hăng say lao động”; tất cả vì đoàn viên công đoàn và người lao động.” - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Hà Đông, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố trao thưởng cho đội bóng đoạt giải Nhì. 
leftcenterrightdel
 Đội bóng đạt giải Ba nhận khen thưởng của Ban Tổ chức.

Từ thành công của mùa giải này, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; sự ủng hộ của các nhà tài trợ; sự tham gia nhiệt tình vì phong trào chung của các cấp công đoàn, các đơn vị, các vận động viên; sự phối hợp của các cấp, các ngành, đơn vị… để giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô mãi là sân chơi bổ ích của CNVCLĐ.

Tại lễ bế mạc, LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đội bóng tham dự Giải đạt thành tích cao, gồm: LĐLĐ quận Đống Đa; Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh trao Huy chương cho đội vô địch.
leftcenterrightdel
 Đội bóng đạt giải Tư nhận thưởng từ Ban Tổ chức.
leftcenterrightdel
 Các đội bóng đạt giải phong trào nhận khen thưởng từ Ban Tổ chức.
leftcenterrightdel
 Giải Triển vọng được trao cho Công ty CP Quản lý G7 Taxi ( thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội)
centerrightdel
 Giải Phong cách được trao cho Công ty TNHH Toto Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).
leftcenterrightdel
 Giải Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho thủ môn Vũ Đức Tùng (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)
leftcenterrightdel
Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Đoàn Khuê với 8 bàn thắng. 
leftcenterrightdel
 Giải Tổ trọng tài xuất sắc nhất được trao cho tổ Trọng tài trận chung kết.
Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc:

Giải Vô địch: Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (thuộc LĐLĐ quận Đống Đa).

Giải Nhì: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (thuộc Công đoàn Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).

Giải Ba: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích (thuộc Công đoàn ngành Nông nghệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội).

Giải Tư: Công ty TNHH Lixil Việt Nam (thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm).

Giải Phong cách: Công ty TNHH Toto Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).

Giải Triển vọng: Công ty CP Quản lý G7 Taxi (thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội).

Giải Phong trào: LĐLĐ quận Tây Hồ; Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội; Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Giải Tổ trọng tài xuất sắc nhất: tổ Trọng tài trận chung kết.

Giải Thủ môn xuất sắc nhất: Thủ môn Vũ Đức Tùng (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam).

Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Cầu thủ Nguyễn Đoàn Khuê với 8 bàn thắng.

Nguồn: Laodongthudo.vn