Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Papua New Guinea: Thiên đường sinh thái nguyên sinh cuối cùng

Thứ tư, 21/03/2012 - 06:30

(Thanh tra) - Kỳ bí và đa dạng về dân tộc, với 85 ngôn ngữ khác nhau, nhiều lễ hội sắc màu, thiên nhiên huyền bí hoang sơ, nhiều đảo san hô và bãi biển tuyệt đẹp… Papua New Guinea sẽ là miền đất hứa mang lại cho du khách chuyến hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị.

Ảnh minh họa

Đất nước kỳ bí

Papua New Guinea, có thủ đô là Cảng Moresby, nằm vào phía Tây Nam Thái Bình Dương, với hơn 600 đảo lớn nhỏ, gồm phía Đông của đảo New Guinea và nhiều đảo xa bờ biển phía Tây của New Guinea là hai tỉnh Papua và New Irian Jaya của Indonesia.

Được xem là là quốc gia thần bí nhất trên thế giới, do đặc điểm văn hóa đa dạng. Papua New Guinea tuy dân số khoảng 7 triệu người. Và có lẽ là một trong những quốc gia cuối cùng còn gìn giữ phương thức sống thổ dân.

Người Papua New Guinea rất sùng bái heo, và có lẽ đứng thứ nhất trên thế giới hiện nay. Một số tù trưởng bộ lạc còn khoét một cái lỗ lớn trên mũi của mình, đem nhét đuôi của heo rừng vào, đây vừa tượng trưng cho quyền lực vừa thể hiện sự sùng bái.

Một số bộ tộc còn dùng than và mỡ heo bôi lên mặt, thể hiện dũng khí coi trọng tổ tiên… Ngoài ra, heo còn làm của hồi môn  trong hôn nhân của người Papua New Guine. Khi hôn nhân được giao ước, gia đình nhà trai sẽ tặng heo cho gia đình nhà gái. Tặng bao nhiêu, phải xem cô gái ấy tướng mạo thế nào. Nghe nói, nếu cô gái đó xinh đẹp sẽ phải tặng 7, 8 con. Đàn ông và phụ nữ ở Papua New Guinea sống tách biệt, ngay trong  mỗi gia đình đều có phòng nam và nữ riêng. Nữ giới, con cái và heo sống cùng với nhau. Buổi tối, người và heo nằm cùng nhau, họ coi heo như con cái của mình.

Theo quy định tổ tiên, các cậu con trai lên 6 tuổi nhất định phải rời xa mẹ đến nơi ở cùng với các chàng trai trưởng thành, sống cuộc sống nghiêm khắc, các chàng trai này sẽ dạy các cậu bé cách săn bắn, chế tạo cung tên… Họ sống cùng nhau, hỗ trợ cho lao động tập thể và bảo vệ cuộc sống của thôn bản mình. Cách sống khép kín, nên các bộ tộc ở quốc gia này vẫn giữ được bản sắc. Những phong tục, tập quán vẫn còn nguyên vẹn.

Tiềm năng du lịch

Papua New Guinea luôn luôn hấp dẫn khách du lịch với những tiềm năng sẵn có mà thiên nhiên ban tặng. Đặc biệt là các con sông Purairi và sông Fly ở phía Nam, sông Sepik và Markham ở phía Bắc. Hấp dẫn không chỉ dừng lại ở những con sông mà Papua New Guinea còn có ngọn núi Wilhelm cao nhất trong khu vực, nằm biệt lập so với hai dãy Owen Stanley và Bismarck. Sông núi hữu tình tô điểm thêm nét đẹp Papua New Guinea.

Nguồn du lịch ở Papua New Guinea vô cùng phong phú, tiềm năng khai phá rất lớn. Đất nước này được bao phủ bởi những cánh rừng mưa nhiệt đới. Đây là thế giới của động  thực vật, ở đây có 5 khu rừng nhiệt đới vùng đất thấp, 13 núi rừng mưa, hơn 400 loài bướm, hơn 700 chim các loại. 

Sinh vật biển  Ỏ Papua New Guine rất đa dạng với gần 200 loài ếch, hơn 400 loài bướm,  hơn 700 loài chim. Cái thu hút và tự hào nhất ở Papua New Guine là chim thiên đường, loài chim quý và đẹp kỳ lạ này còn được gọi là “Chim cực lạc”, theo ghi chép có đến 43 loài, thì ở Papua New Guinea có đến 38 loài.

Đội trên đầu những chiếc mũ đủ màu sắc được làm từ chim thiên đường, đại bàng, gà trống, trên người mặc trang phục được làm từ gỗ… đây đều tượng trưng cho nền văn hóa đa dạng ở Papua New Guinea.

Nơi đây cũng được xem là thiên đường của san hô, với hơn 450 loài san hô. Những người yêu thích bơi lặn sẽ được mãn nhãn bởi những rạn san hô đẹp tuyệt mỹ.

Lễ hội giữa các bộ tộc

Mỗi năm một lần, cư dân các bộ tộc đều tập trung tham gia lễ hội văn hóa tổ chức ở Tây Tây Nguyên, để chào mừng lễ hội văn hóa độc đáo giữa các bộ tộc. Văn hóa bản địa là nét đặc sắc lớn của người Papua New Guinea, họ vẫn sống như thời nguyên thủy, giữ gìn và bảo tồn một cách cẩn thận văn hóa thổ dân. 

Bộ tộc sống ở Cao nguyên vào tháng 8 mỗi năm đều tụ tập cùng nhau tổ chức Lễ tặng quà, mọi người không chỉ tặng quà lẫn nhau, mà còn biểu diễn các tiết mục ca múa mang sắc thái riêng của bộ tộc mình.

Liên hoan nghệ thuật trên Cao nguyên được tổ chức luân phiên giữa các bộ tộc. Ngày liên hoan các thành viên trong bộ tộc đều khoác trên mình trang phục sang trọng, biểu diễn ở đấu trường rộng lớn. Điều thú vị là biểu diễn liên hoan nghệ thuật hoàn toàn không theo thứ tự giữa các bộ tộc, mà mọi người cùng nhau tụ tập lại, biểu diễn tùy hứng. Lúc này, hàng trăm ngàn người xếp thành các đội hình khác nhau, nhảy các điệu nhảy khác nhau, tiếng nhạc rộn rã hòa cùng tiếng cười tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Màn biểu diễn trong Lễ tặng quà thường là bắt đầu của các thiếu nữ. Họ mang các trang sức lông vũ, trên đầu và cổ còn đeo vòng hoa, vừa hát vừa khiêu vũ, điệu múa nhấn mạnh các động tác eo và cánh tay. Sau đó là màn biểu diễn của các chàng trai, màn biểu diễn mạnh bạo hơn thể hiện khí phách nam nhi.


Thái Ninh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Tôn vinh di sản Đại thi hào Nguyễn Du qua trưng bày chuyên đề “Ngàn năm nhớ mãi”

Hà Tĩnh: Tôn vinh di sản Đại thi hào Nguyễn Du qua trưng bày chuyên đề “Ngàn năm nhớ mãi”

(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.

Ngọc Trâm

15:55 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm