Tuyến số 1 chạy Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam), điểm dừng xe buýt đón, trả khách là Trường Cao đẳng Việt Hàn (quận Ngũ Hành Sơn) - Trần Đại Nghĩa - Bến xe buýt Hội An và ngược lại.

Tuyến số 3 chạy Đà Nẵng - Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam), điểm dừng là Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang - xã Hòa Khương - Bến xe Đại Lộc và ngược lại.

Tuyến số 4 chạy Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam), điểm dừng là Bến xe liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - Bến xe buýt Tam Kỳ và ngược lại.

Tuyến số 6 chạy Đà Nẵng - Phú Đa (Duy Xuyên, Quảng Nam), điểm dừng là Bến xe liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng - Bến xe buýt chợ Phú Đa và ngược lại.

Tuyến số 9 chạy Thọ Quang - Quế Sơn (Quảng Nam), điểm dừng là Bến xe liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng - Ngã ba Hương An - Bến xe buýt Quế Sơn.

Khi xe buýt chở khách từ Quảng Nam đến các điểm trả khách ngoại thành Đà Nẵng, hệ thống xe buýt của Đà Nẵng sẽ nhận khách đưa vào nội thành.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phê duyệt phương án điều chỉnh hành trình chạy xe các tuyến buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam theo hướng không đi vào nội thành.

Thời điểm Đà Nẵng đưa ra chủ trương này, 8 đơn vị khai thác 5 tuyến xe buýt liền kề đã gửi đơn kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ xin giữ nguyên lộ trình các tuyến xe buýt.

Nhưng theo Sở GTVT Đà Nẵng, các tuyến buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng là những xe chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và dịch vụ kém. Từ tháng 1/2017 đến nay, Sở đã kiểm tra, xử lý hơn 260 trường hợp xe buýt liền kề vi phạm.

Ngoài ra, Sở còn tiếp nhận, xử lý trên 350 phản ánh liên quan đến các tuyến xe này như: Không chấp hành an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ kém.

N.Phê - Đ. Bình