Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ năm, 16/09/2021 - 22:01
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh Cao Bằng đã cấp phát hơn 282 nghìn tờ báo, tạp chí với 19 đầu báo, tạp chí đến các đối tượng được thụ hưởng.
Học sinh Trường PTTH Nội trú huyện Hà Quảng chung vui với các ấn phẩm được cấp phát. Ảnh: Báo Cao Bằng
Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021, các đối tượng được thụ hưởng gồm: UBND xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ, tổ chức đoàn thể cấp xã, xóm; khuyến nông xã, xóm; các trường tiểu học, THCS, dân tộc nội trú, bán trú... thuộc các xã khu vực III, II, I trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.
Đến nay, 70% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có báo, tạp chí được cấp phát trong ngày.
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Cao Bằng thực hiện cấp phát 249.831 tờ báo cho người có uy tín với kinh phí trên 804 triệu đồng.
Tặng 495 suất quà cho người có uy tín với kinh phí trên 196 triệu đồng; tổ chức 4 hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 541 người có uy tín.
Ngoài ra, Cao Bằng cũng đã hỗ trợ 11.533 đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đặt con người ở trung tâm của chuyển đổi số, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa phong trào “Bình dân học vụ số” bằng những cách làm bài bản, đồng bộ, hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.
Hà Vân
Chu Tuấn
Trần Kiên
PV
Văn Thanh
Hương Giang
Hương Giang
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV