Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/12/2019 - 15:28
(Thanh tra) - Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều bậc phụ huynh ở Hà Nội đã đưa con về quê, tránh không khí ô nhiễm. Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các trường tiểu học, mầm non điều chỉnh lịch học trong những ngày không khí chạm ngưỡng nguy hại.
Không khí Hà Nội ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Ảnh minh họa: Thanh Lương
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành chỉ thị về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI).
Theo ông Chung, các biện pháp thành phố đưa ra để giải quyết vấn nạn ô nhiễm không khí đều chưa được thực hiện hiệu quả. Thành phố kêu gọi các cơ quan và toàn thể nhân dân Thủ đô tham gia và ủng hộ các biện pháp của chính quyền, có hành động cụ thể, thiết thực để nâng chất lượng môi trường không khí.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đảm bảo hệ thống quan trắc không khí ổn định, chính xác, thường xuyên tổng hợp kết quả, thông báo công khai các số liệu đến người dân biết để có kế hoạch bảo vệ, phòng tránh.
Ngoài ra, trong những ngày không khí chạm mức “nguy hại”, chỉ số AQI từ 300 trở lên, Sở TNMT thông báo với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp.
Hôm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (chung cư Gemek II, Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội) rục rịch chuẩn bị quần áo cho cậu con trai gần 4 tuổi về quê với ông bà nội. Nhà chị Hương ở Quốc Oai, cách Hà Nội khoảng 30km, theo chị thì không khí đỡ ô nhiễm hơn hẳn.
“Vợ chồng tôi bận công việc chứ không thì cũng cả nhà di tản về quê cho lành. Tôi bắt chuyến taxi đưa cháu về với ông bà nội rồi lại ra đi làm. Ô nhiễm thế này đến người lớn còn sắp không thở nổi nữa là trẻ con”, chị Hương nói.
Cùng suy nghĩ với chị Hương, chị Đinh Thị Giang (Khu Hateco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng vừa đưa cậu con trai thứ hai gần 5 tuổi về Hà Tĩnh “ăn Tết sớm”.
Chị Giang tâm sự: “Hôm nào sáng dậy cứ thấy không khí có dấu hiệu bụi mù là tôi cho con ở nhà, không đi học nữa. Các cô giáo trường mầm non cũng khuyến khích điều đó. Cậu con trai cả đang học lớp 3, sợ nghỉ sẽ không theo kịp bài nên phải ở lại Hà Nội gần Tết thì về với bố mẹ”.
Chị Giang nói rằng, ở cơ quan chị cũng có rất nhiều phụ huynh cho con về quê tránh ô nhiễm. Ở quê ít khu công nghiệp, công trình xây dựng, khói xe nên không khí trong lành hơn. Nếu sau Tết, không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm ở mức nghiêm trọng như vậy, chị Giang sẽ cho cậu con trai tiếp tục ở quê.
“Việc Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trong những ngày không khí chạm mức nguy hại, các trường cần xếp lại lịch học là hoàn toàn hợp lý. Những ngày ấy, các học sinh nên được ở nhà và học bù vào buổi khác. Việc này cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và nhà trường, phải tích cực công khai, cập nhật các số liệu dự báo hơn nữa”, chị Giang nhấn mạnh.
Theo thống kê, trong 3 tháng cuối năm, chỉ số ô nhiễm không khí tại Thủ đô thường xuyên ở mức kém và xấu, có những ngày chỉ số AQI chạm ngưỡng nguy hại (trên 300 đơn vị).
Thanh Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công đoàn Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hải Lương
(Thanh tra) - Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc tham mưu cấp có thẩm quyền về hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình về những vấn đề mang tính “điểm nghẽn” nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển của gia đình - nền tảng cơ bản góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đặc biệt là văn hóa của Việt Nam.
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Phương Hiếu
Văn Thanh
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh
T.Vân
T.Vân
Bảo San
Hải Lương
Minh Khôi