Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân kêu cứu vì xe quá tải phá nát nhiều tuyến đường

Chủ nhật, 10/04/2016 - 06:47

(Thanh tra) - Người dân huyện Yên Thành hiện vô cùng bức xúc về việc xuất hiện nhiều xe chở quá tải trọng đang ngày, đêm “cày” nát nhiều tuyến đường. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông...

Xe chở đất quá khổ, quá tải “vô tư” lưu thông trên tỉnh lộ 538. Ảnh: Lương Ý

Theo phản ánh của người dân, PV có mặt tại tỉnh lộ 538, đây là con đường nối từ xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu lên quốc lộ 7 ở địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành. Tuyến đường này có chiều dài trên 20km. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến đường có rất đông phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, có nhiều xe tải chở đá, đất... Ở đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở quá trọng tải lưu thông. Vì thế, nhiều đoạn đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua xã Đắc Thành, xã Nam Thành.

“Chúng tôi sống đây đã lâu năm, tuy nhiên thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện các xe chở đất đá đầy ắp, nườm nượp chạy suốt ngày đêm. Hầu hết các xe tải đều chở vượt trọng tải, lại không che chắn cẩn thận, nên vật liệu rơi vãi ra đường rất nhiều. Ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội. Đặc biệt, điều mà người dân chúng tôi lo lắng nhất là tình trạng mất an toàn giao thông khi những dàn xe tải này lưu thông trên tuyến” - một người dân sống ở đây cho biết.

Dàn xe chở đá đang lưu thông trên tuyến đường đi qua xã Nam Thành. Ảnh: Lương Ý

Từ tỉnh lộ 538, men theo tuyến đường liên xã từ Nam Thành đi Lý Thành nối với đường Khùa. Tại xã Lý Thành và xã Đồng Thành có đến 6 mỏ đá xây dựng đang hoạt động. Trong đó, 3 mỏ đá lớn tại xã Lý Thành với hàng trăm lượt xe tải chở đá lưu thông, khiến cho người dân sống hai bên đường liên xã này vô cùng bức xúc. Trong khi, tuyến đường này rộng chỉ vài mét với nhấp nhô đất đá lồi lõm do đã bị xuống cấp trầm trọng. Tại tuyến đường đã xuất hiện những “ổ voi”, “ổ gà” ảnh hưởng lớn đến người dân tham gia giao thông.

Một vài đoạn, do bị xuống cấp quá trầm trọng nên các phương tiện đã đổ xuống ít đá dăm, để chạy tạm. Tuy nhiên, việc đổ đá dăm càng khiến cho những phương tiện thơ sơ như xe đạp, xe máy khó lưu thông khó hơn trên đường. Đó là chưa kể bụi bặm vào những ngày nắng khô bao trùm khu dân cư khiến không khí ở làng quê nơi đây hết sức ngột ngạt.

Các xe chở đá từ mỏ lèn Rùa (xã Lý Thành) nối đuôi nhau “cày nát” đường. Ảnh: Lương Ý

Anh Đặng Văn Hợp, người dân sống ở xã Lý Thành nói trong bức xúc: “Tại lèn Rùa có vài mỏ đá mới hoạt động vài năm trở lại đây. Kể từ khi các mỏ đá này đi vào hoạt động thì con đường liên xã chúng tôi đã bị các xe tải chở đá cày nát. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên chính quyền không cho xe mỏ đá lưu thông, nhưng cho đến nay, vẫn chưa được giải quyết ”.

Tại tuyến đường Khùa qua các xã: Thịnh Thành, Trung Thành, Đồng Thành và Xuân Thành... những chiếc xe tải chở đá, chở đất và chở gỗ nguyên liệu quá khổ, quá tải nghênh ngang trên đường. Tuyến đường Khùa được xây dựng nhằm mục đích giúp nhân dân miền núi ở huyện Yên Thành phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Một số người dân sống tại xã Đồng Thành cho biết: “Hằng ngày, người dân chúng tôi ở đây còn chứng kiến những cảnh lái xe tải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. Rồi, tình trạng vật liệu đổ tràn cả mặt đường, không những làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà rất dễ gây ra tai nạn, nhất là những lúc học sinh tan trường ”.

Một số người dân dùng cuốc tự san gạt lại đường, sau khi đường bị xe quá tải “cày nát”. Ảnh: Lương Ý

Mặc dù lâu nay huyện Yên Thành cũng như các đơn vị chức năng của Nghệ An đã vào cuộc xử lý xe quá khổ, quá tải nhưng vẫn chưa triệt để.

Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng Nghệ An cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng này.

Lương Ý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.

Hà Vân

19:06 21/12/2025
Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

09:40 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm