Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 05/01/2018 - 18:08
(Thanh tra) - Lúc 9 giờ 45 phút hôm nay (5/1), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã cứu nạn thành công tàu cá NĐ 92268 TS bị hỏng máy cùng 6 thuyền viên và đưa về đất liền an toàn sau 2 ngày lênh đênh trên biển.
Tàu SAR 412 đưa tàu cá NĐ 92268 TS về đến Đà Nẵng an toàn. Ảnh: NP
Trước đó, ngày 3/1, tàu cá NĐ 92268 TS do ông Trần Văn Hiền (trú Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân đã bị hỏng máy tại vị trí 17,32 độ vĩ Bắc; 108,18 độ kinh Đông, cách Cửa Việt (Quảng Trị) 70 hải lý về phía Đông Bắc; buộc phải thả trôi tàu và do sóng giật mạnh làm nước tràn vào khoang có nguy cơ bị chìm.
Trong 2 ngày chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh cấp 6 - 7 và mặc dù đã cố gắng tìm cách khắc phục cho máy nổ nhưng không thành, các thuyền viên bị kiệt sức, mệt mỏi, trong đó có 2 thuyền viên bị sốt cao; nên thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Nhận được tin báo, Danang MRCC điều động tàu SAR 412 lên đường đi cứu nạn.
Sau nhiều giờ vượt sóng to gió lớn, đến 21 giờ ngày 4/1, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá NĐ 92268 TS và tiến hành bơm nước ra khỏi khoang không để chìm tàu bị nạn.
Nhân viên y tế tàu SAR 412 chăm sóc y tế cho các thuyền viên gặp nạn. Ảnh: NP
Đồng thời tổ sức khám sức khỏe và chăm sóc y tế cho các thuyền viên bị ốm, sau đó đưa toàn bộ 6 thuyền viên cùng tàu được cứu về cầu cảng Danang MRCC tại Sơn Trà Đà Nẵng sáng nay.
Lãnh đạo Danang MRCC đã có mặt tiếp đón, bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng, đồng thời trao quà tặng, gửi lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho các ngư dân được cứu nạn.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV