Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/05/2014 - 07:39
(Thanh tra)- “Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam”. Thông điệp này được Thủ tướng Chính phủ truyền đi ngày hôm qua (15/5) khi mà tại một số địa phương đã và đang có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.
Người dân mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển của Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên
Trước đó, ngày 13/5/2014, công nhân thuộc một số công ty có vốn đầu tư của đối tác người Trung Quốc đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đã tự phát tổ chức tuần hành, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với số lượng lên đến hàng ngàn người. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã có những hành vi quá khích như đập phá, hủy hoại tài sản của một số tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương và đã lan sang một số địa bàn khác.
Yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và doanh nhân người Trung Quốc không có lỗi. Họ không phải chịu trách nhiệm về những hành động sai trái của chính quyền Trung Quốc đối với vụ việc trên Biển Đông hiện nay. Không những thế, nói như Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, “họ còn có những đóng góp nhất định cho việc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, góp phần tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động nước ta”. Bởi thế, mỗi người dân chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước một cách thông minh, khôn ngoan và mềm dẻo. Chúng ta phải bình tĩnh để hiểu rằng, mỗi người dân yêu nước phản đối hành động xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh chứ không chống lại nhân dân Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn chân chính tại Việt Nam. Và như vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tỉnh táo, tránh bị kích động bởi những kẻ xấu; những thế lực thù địch luôn tìm cớ chống phá nước ta; tránh để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện từ nhiều năm nay.
Yêu nước phải bằng “tim sôi, đầu lạnh” chứ không thể cảm tính, hành động bất chấp hậu quả.
Yêu nước thì phải làm lợi cho đất nước; phải giữ vững cho được sự ổn định chính trị và trật tự xã hội rồi cùng nhau ra sức thi đua học tập, lao động và sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao chứ không phải để kẻ xấu lợi dụng, tạo cớ, gây sự đáng tiếc, thậm chí tiếp tay cho kẻ xấu, đẩy sự việc vào chỗ nguy hiểm khó lường hết hậu quả.
Lãnh thổ là thiêng liêng, mỗi người dân Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Có điều, yêu nước càng phải tỉnh táo, bởi chỉ có như vậy sự chính nghĩa của chúng ta mới được cộng đồng quốc tế ủng hộ; môi trường đầu tư của chúng ta mới được giữ vững.
Thành Nam Định
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2026), ngày 18/6, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng chương trình "Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào" tại xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) và bản A Via, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).
Minh Tân
(Thanh tra) - Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trước làn sóng công nghệ mới, báo chí Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới nhưng vẫn phải giữ vững giá trị cốt lõi của nghề báo.
Thanh Lương
Hương Trà
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Đan Quế
Thư Ký
Trung Hà
Minh Tân
Thanh Lương
Dương Anh
Đông Hà
Hoàng Hưng
Hòa Bình
Lan Anh
Minh Nghĩa
Trang Nguyệt
Văn Thanh