Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/11/2012 - 12:28
Thanh tra) - Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ban Hành động Vì sự phát triển hoà nhập (IDEA) phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm "Xoá bỏ rào cản của nguời khuyết tật thông qua truyền thông" với mong muốn các nhà báo thông qua bài viết của mình chuyển tải những ước mơ, ý chí của người khuyết tật (NKT) và phản ánh những rào cản đối với người khuyết tật trên chặng đường vươn lên để hoà nhập bình đẳng.
Mục đích của buổi tọa đàm để NKT chia sẻ với phóng viên về những rào cản mà NKT đang gặp phải, cũng như cảm thông và hiểu biết hơn về nhu cầu, khát vọng cuộc sống, khả năng học tập, làm việc của NKT. Qua đó giúp các phóng viên thông qua bài viết của mình nâng cao nhận thức của cộng đồng, xoá bỏ định kiến, kỳ thị về NKT để tăng cường tiếng nói cũng như thúc đẩy việc thực hiện quyền của NKT ở Việt Nam hiện nay.
Ở Việt Nam, NKT chiếm một tỷ lệ khá lớn (khoảng 6,7 triệu người). Tuy nhiên, xã hội chưa nhìn nhận đúng về NKT, 98% người dân cho rằng họ là những người "đáng thương", 40% cho rằng NKT có thói quen ỷ lại, 66% cho rằng họ không thể có cuộc sống "bình thường" và 76% cho rằng nên gửi NKT vào các trung tâm để được chăm sóc tốt hơn.
Theo Anh Vũ Anh Tú, Trung tâm Sống độc lập, quyền của NKT được xây dựng trên cơ sở là quyền cơ bản của con người chứ không riêng NKT. Cản trở lớn nhất đối với NKT đó là sự phân biệt đối xử và sự kỳ thị, nó là rào cản vô hình nhưng tàn nhẫn đẩy nhiều người ra bên lề của cuộc sống. Do vậy, gỡ bỏ rào cản là cách tốt nhất để hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập, họ sẽ tham gia đời sống xã hội nhiều hơn.
Báo chí truyền thông cần đưa tin theo xu hướng tiến bộ hơn vì truyền thông đại chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin, các thông điệp và tạo dựng củng cố những chuẩn mực xã hội. Các thông điệp, khẩu hiệu đưa ra cần chỉ ra rằng NKT không phải là người yếu đuối, không có khả năng, họ không đơn thuần chỉ chờ đợi sự ban ơn hay sự thương hại mà họ vẫn là những người có ích như tất cả những người khác. Sự hỗ trợ và tình yêu thương nhân ái sẽ giúp NKT vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và hỗ trợ việc thực hiện các quyền cơ bản của họ.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi hơi ấm mùa Xuân lan tỏa khắp miền quê xứ Thanh, tại Nghè Xuân Phả (xã Xuân Trường, nay là xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lại rộn ràng tiếng trống, tiếng thanh la, mở màn cho trò Xuân Phả, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có lịch sử từ thời Đinh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tặng quà dịp Tết Nguyên đán là nét văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện sự tri ân, kính trọng và gắn kết tình cảm dịp năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị truyền thống ấy, thực tế nhiều năm qua cho thấy vẫn tồn tại tình trạng lợi dụng quà Tết để biếu xén, tác động không đúng chuẩn mực, dẫn đến nguy cơ biến tướng và vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, mặc dù đã có những quy định, chỉ thị cụ thể về nội dung này.
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn
Đăng Tân
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Trà
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Đăng Tân