Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/06/2011 - 20:20
Theo Hãng truyền thông quốc gia Australia (ABC), Viện Phát triển Hải ngoại (ODI) của Anh vừa công bố báo cáo, trong đó chọn Việt Nam nằm trong nhóm năm quốc gia Đông Nam Á điển hình về tiến bộ trong phát triển.
Một gia đình ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để phát triển trồng cam năng suất cao. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Trả lời phỏng vấn Chương trình Liên kết châu Á của ABC tiến sỹ Liesbet Steer, đồng tác giả báo cáo, cho biết có bốn yếu tố chính giúp các nước châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đạt được nhiều tiến bộ.
Một trong số đó là các nhà lãnh đạo đất nước phải có tầm nhìn xa, trông rộng và tạo cơ hội cho các thành phần khác nhau trong xã hội tham gia vai trò lãnh đạo các cấp cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến và tiến trình cải tổ được diễn ra một cách thuận lợi.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành công như trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, tỷ lệ đói nghèo ở mức 58% vào đầu thập niên 1990 đã được giảm nhanh chỉ còn 14% vào năm 2008.
Cũng trong thời gian này, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh và Việt Nam đạt được tiến bộ trong lĩnh vực phát triển con người, điển hình là tỷ lệ tử vong trẻ em đã giảm rõ rệt.
Còn Lào cũng có nhiều tiến bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực cải thiện tình trạng vệ sinh ở nông thôn theo chương trình cải tổ hệ thống cung cấp và phân phối nước.
Đối với Campuchia, theo tiến sỹ Steer, cải cách hệ thống giáo dục không chỉ ở bậc tiểu học mà cả trung học là một trong những thành công lớn "đáng được nể trọng" của đất nước này vì hầu hết các nước thường đạt được tiến bộ trong việc phát triển hệ thống giáo dục bậc tiểu học trước rồi sau đó mới tiến tới phát triển bậc trung học và đại học. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn cần lưu tâm giải quyết vấn đề việc làm cho giới trẻ.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khởi công 4 trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương, Pha Long, tỉnh Lào Cai tiếp tục động thổ xây dựng công trình 230 tỷ đồng tại xã Bản Lầu.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sáng 19/3, trong khuôn khổ chương trình khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành có biên giới đất liền, TP Huế tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Minh Tân
Nguyễn Mai
Đăng Tân
B.S
Trọng Tài
Trần Kiên
Nguyệt Trang
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Minh Tân
Nguyễn Mai
Trọng Tài - Việt Hải
Đăng Tân
PV
Minh Nghĩa
Trung Hà