Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/03/2012 - 06:22
(Thanh tra)- Đóng thuế là nghĩa vụ của toàn dân. Ngày trước, nông dân đi đóng thuế bằng thóc còn chọn, còn phơi phong thật khô… để thể hiện lòng yêu nước, góp phần chống giặc ngoại xâm.
Trốn thuế là bị phạt nặng. Vậy những người đi thu thuế là sướng quá còn gì? Thu nhiều được thưởng nhiều! Thanh tra thuế có thể còn sướng hơn nữa. Vừa oai, vừa nhiều tiền!
Sự thật có khi không phải như vậy. Tiền là của Nhà nước, nhưng thu không được là phải vạ. Vì không phải ông, bà lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là kinh doanh, đầu tư, xây dựng nào cũng dễ móc hầu bao đóng thuế đâu?
Vừa rồi, lãnh đạo Bộ Tài chính phê bình một số cơ quan thuế, làm thiên hạ giật mình. Vì ngành thuế địa phương có khi làm chưa tốt, nguyên nhân là do địa phương chưa thật nghiêm minh trong quản lý, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai. Có lãnh đạo địa phương nói 10 làm 1, nhưng cũng có địa phương nói 1 làm 10. Có địa phương nghèo, miền núi hẳn hoi, làm về thuế nghiêm chỉnh, đâu ra đó. Có địa phương, nghe đến tên cả nước cảm phục, nhưng lại thiếu thuế. Nói cách khác là nợ thuế, nợ dài dài. Thanh tra đi vẫn nợ, thanh tra lại nợ nhiều hơn, phát hiện ra nhiều sai phạm hơn.
Những năm trước, có ai không biết các khu đô thị ăn nên làm ra. Một vốn 4 lời đã là giàu, có năm bỏ vốn vào bất động sản có đến 5, 6 lần lời. Lãnh đạo và nhân viên có khi không đoái hoài tới lương, thưởng. Vậy nhưng, thuế thu nhập là trốn luôn. Lỗi ở ngành Thuế không theo kịp biến động thị trường cũng có, xử lý vụ việc không nghiêm, nể nả cũng có…
Người dân phản ánh, đi đóng tiền thuế để được cấp sổ đỏ còn khó hơn đi lùng mua căn hộ để ở, đòi hỏi đủ loại giấy tờ không cần thiết… Quả là, chậm sửa đổi chính sách, quy định! Nhưng, những nơi có thay đổi, có họp bàn, có nhắc nhở, thanh tra lên, thanh tra xuống, biên bản đàng hoàng, hứa hẹn đủ kiểu, vậy mà tiền thuế… thu mãi không xong!
Tại khu đô thị Tây Hồ Tây, dự án Ciputra thật đẹp, thật sang trọng và đắt giá của Hà Nội, có thời điểm giá lên 250 triệu đồng/m2. Tiền bán đất, bán căn hộ thu vào như nước, các chủ đầu tư nơi khác tặc lưỡi đầy thèm khát… Nhưng, đến nay vẫn nợ 3.000 tỷ đồng tiền thuế! Thật thu được tiền nhà giàu còn khó hơn thu tiền mấy bà hàng nước!
Rồi Phú Mỹ Hưng, một dự án đẹp nghiêng trời, làm rạng danh TP Hồ Chí Minh trong thời kỳ chuyển mình ra biển lớn, đầu tư hợp tác, mở cửa, ăn nên làm ra với nước ngoài… Mỗi năm tại dự án này, doanh nghiệp nước ngoài chuyển về chính quốc khoảng 130 triệu USD tiền lãi, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa nộp tiền thuế sử dụng đất!
Các chiêu trốn thuế thì nhiều, bùa phép, quy định chưa đáp ứng và nhiều khi còn bị lợi dụng. Một số công ty, tổng công ty khi động thổ dự án đã bán hết hàng cho công ty mẹ, công ty con, thậm chí “công ty cháu”, em út… nhưng khi dân tình tấp nập kéo nhau đến ở rồi vẫn khất lần thuế vì đang chung vốn ở công ty nọ, kia, hoặc dự án A, B… Và rồi, lời lãi cực lớn vào túi riêng họ. Ngành Thuế không phải không biết sự lời lãi, chia chác trong kinh doanh, việc “qua mặt” cơ quan thuế để làm ăn, có khi là chụp giật, đổ bể… Nhưng, làm cho ra vấn đề, thu cho được thuế cho dân, cho nước thật khó, nếu các cấp chính quyền không chung tay góp sức, làm hết trách nhiệm của mình!
Sự vào trận quyết liệt của thanh tra chuyên ngành và thanh tra Nhà nước đã góp phần không nhỏ trên mặt trận này. Tại tỉnh Cà Mau (huyện Đầm Dơi), đoàn thanh tra phát hiện ra được sự bảo kê của cơ quan thuế địa phương tại một tiệm vàng, gây thất thu cho Nhà nước hơn 61 tỷ đồng. Nghĩa là, địa phương đã giảm thuế cho tiệm vàng này gần 900 lần. Trong khi lương giáo viên hàng tháng có nơi còn nợ, bệnh viện có nơi không đủ thuốc cấp cho bệnh nhân, công nhân giao thông còn bữa đói bữa no… thì có nơi người ta chất tiền đầy két và tìm cách trốn thuế!
Thanh tra ngành Thuế, Thanh tra Chính phủ phải tăng cường hơn nữa để lập lại công bằng cho xã hội!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác nội chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).
Thư Ký
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Trà
PV
Dương Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng