Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 23/12/2012 - 09:35
(Thanh tra) - Chiều 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm “Triển vọng hợp tác y học Việt Nam - Singapore”. Đây là dịp để hỗ trợ cho người bệnh Việt Nam có thêm thông tin mới về giải pháp chẩn đoán, điều trị một số bệnh khó và tạo cơ hội cho chuyên gia y tế của Việt Nam và Singapore có dịp trao đổi kinh nghiệm chẩn đoán và chữa trị một số bệnh hiểm nghèo.
Toàn cảnh Toạ đàm. Ảnh: Phương Anh
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã tập trung giới thiệu chuyên sâu về kinh nghiệm “Tầm soát và điều trị ung thư đại trực tràng” với sự chia sẻ của GS Charles Tsang - chuyên gia phẫu thuật ung thư đại trực tràng thuộc Trung tâm Đại trực tràng Colon Clinic Associates; “Các phương pháp hóa trị liệu mang lại niềm hi vọng trong điều trị ung thư đại trực tràng” do bác sĩ Benjamin Chuah - chuyên gia ung bướu của Trung tâm Ung thư OncoCare trình bày. Ngoài ra, bác sĩ Lee Haw Chou - chuyên gia ngoại chấn thương chỉnh hình đã chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề loãng xương và viêm xương khớp.
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của PGS.TS. BS Phan Toàn Thắng, chuyên gia công nghệ tế bào gốc tầm quốc tế. Ông là người đầu tiên trên thế giới phát hiện một lượng tế bào gốc lớn từ màng dây rốn (đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Mỹ, Anh, Israel và nhiều quốc gia khác cấp bằng độc quyền sáng chế). Sau khi tìm ra nguồn tế bào gốc từ màng dây rốn và công nghệ phân lập nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc, PGS Phan Toàn Thắng quyết định chuyển giao công nghệ này tại quê hương và bước đầu tập trung vào 3 lĩnh vực: Chăm sóc sắc đẹp; điều trị vết thương và ngân hàng lưu trữ cuống rốn (nguồn nguyên liệu để nuôi cấy, tách chiết tế bào gốc cho cộng đồng).
Singapore là nước có nền y học phát triển vào loại hàng đầu thế giới và tiên phong trong ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị ở nhiều chuyên khoa huyết học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ tế bào gốc để chữa trị một số bệnh hiểm nghèo như: Ung thư máu, điều trị vết thương khó liền do biến chứng tiểu đường… đạt kết quả khả quan.
Nguyễn Nhuần
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp, ngành chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026, không để bị động, bất ngờ trước mùa mưa lũ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Bộ Y tế đề xuất mở điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, tận dụng nhà văn hóa, tổ dân phố; hướng tới mô hình linh hoạt, không tăng biên chế, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm áp lực hệ thống y tế.
Thanh Lương
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Quỳnh Trang
Thu Huyền
Trần Quý
Thu Huyền
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Thanh Lương