Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/09/2012 - 06:34
(Thanh tra)- Trước sự xuất hiện nhóm vi rút cúm gia cầm (CGC) mới, nguy hiểm hơn nhóm cũ (A, B), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã chỉ đạo khẩn trương tiêm phòng vắc-xin đối với nhóm vi rút cũ, đồng thời xét nghiệm tìm vắc-xin để chế ngự vi rút mới.
Kiểm soát gà giống nhập lậu là biện pháp tốt để phòng, chống dịch
Cục Thú y cho biết, bên cạnh 4 tỉnh, TP còn dịch CGC là Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, 2 tuần qua, cả nước phát sinh thêm dịch CGC mới tại 3 tỉnh: Thanh Hóa, Bắc Kạn, Quảng Ngãi.
Tại Bắc Kạn, dịch xảy ra tại một hộ chăn nuôi ở xã Yên Thượng ngày 27/8/2012, sau đó xuất hiện tại thị trấn Bằng Lũng và xã Đông Viên (huyện Chợ Đồn) với tổng số gà mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 2.339 con.
Dịch CGC đã xuất hiện tổng cộng trên 21 xã thuộc 6 huyện: Nghĩa Hành, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi làm 69.850 con gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy.
Trước đó, Ninh Bình đã ghi nhận hơn 2.000 con gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy. Còn tại tỉnh Nam Định và Hà Tĩnh, con số lên tới hàng chục nghìn con.
Bên cạnh dịch CGC, 2 tuần qua đã ghi nhận thêm Cần Thơ và Bắc Kạn xuất hiện dịch tai xanh tại 5 điểm.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch CGC nhận định, các ổ dịch lây chủ yếu trên đàn thủy cầm nuôi trong hộ gia đình, có dấu hiệu lây lan trong diện hẹp, vì vậy hầu hết đã được phát hiện và xử lý gọn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là, hiện nay xuất hiện một nhóm vi rút H5N1 mới (tạm gọi là nhóm C), tuy vẫn thuộc nhánh 2.3.2.1 nhưng có sự khác biệt với các vi rút cùng nhánh (nhóm A, B). Nhóm vi rút mới này có khả năng mới xâm nhập vào Việt Nam, động lực mạnh và tạo ra khả năng lây lan nhanh, thậm chí nguy cơ cao gây tử vong. Nhìn chung, nguy cơ dịch CGC tiếp tục xuất hiện là rất cao.
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), dịch CGC năm nay diễn biến rất đáng lo ngại, bởi dịch xuất hiện từ tháng 4, 5 không nhiều, nhưng lại kéo dài từ miền Bắc vào miền Trung. Một trong những nguyên nhân là do gà nhập lậu, bởi theo khảo sát thì gà lậu (gà trọc đầu của Trung Quốc) có mặt ở đâu thì dịch gần như xuất hiện ở đó.
Tuy nhiên, ông Sơn cũng dự báo: “Từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thịt gà tăng cao nhanh hơn so với giá thịt lợn. Trong tháng 9, 10/2012, giá trứng và thịt gà có thể tăng khoảng 10 - 15%, giá thịt lợn tăng 3 - 3,5% so cùng kỳ cuối năm. Cùng với đó, tín hiệu từ thị trường sẽ tốt dần lên khi một số trang trại đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đầu tư cho sản xuất”.
Nhiều ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống CGC cho rằng, việc cân đối nguồn cung thịt cho thị trường chỉ có thể thực hiện tốt nếu chúng ta quyết liệt quản lý, phòng, chống dịch bệnh. Hiện vi rút nhóm C trên đàn gia cầm đang được Cục Thú y khẩn trương đưa vào xét nghiệm, thử nghiệm với các loại vắc-xin để tìm ra phương án tốt nhất “chế ngự”. Với các nhóm vi rút cũ A, B, các địa phương chủ động tiêm phòng đợt theo kế hoạch, đặc biệt là 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải khẩn trương tiêm phòng vắc-xin cúm theo dự án sử dụng vắc-xin cúm 2012. Chỉ có làm tốt công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn nhạy cảm này, mới chủ động được nguồn cung thịt cho Tết. Về lâu dài, công tác phòng, chống dịch nên giao cho địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đang tạo động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TPHCM. Sau hơn một năm triển khai Thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hàng loạt chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng hạ tầng dữ liệu, thu hút đầu tư công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đạt kết quả khả quan
Phú Đức
(Thanh tra) - Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động do chuyển đổi công nghệ và tác động của các cú sốc kinh tế toàn cầu, việc mở rộng bao phủ bảo hiểm thất nghiệp được xem là bước tiến quan trọng của chính sách an sinh, đưa hàng triệu lao động làm việc ngắn hạn bước vào "vùng an toàn" của hệ thống bảo hiểm.
Nguyễn Thanh
Minh Nguyệt
Thanh Phương
Phương Hiếu
Minh Tân
Trí Vũ
Lê Phương
Trang Nguyệt
Phú Đức
Thái Hải
PV
Phú Đức
Nguyễn Thanh
Trọng Tài - Anh Tú
Minh Nguyệt