Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q.Thân - N.Phê
Thứ sáu, 10/09/2021 - 17:30
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (còn gọi là bão Côn Sơn) sắp đổ bộ vào đất liền, Đà Nẵng đang linh động trong áp dụng biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo người dân thuận tiện nhất trong phòng, chống bão.
Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương di dời tàu bè lên bờ. Ảnh: T.P
Ngày 10/9, người dân sinh sống tại khu vực biển quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng hối hả xuống biển di dời thuyền thúng, tàu bè vào nơi tránh bão an toàn.
Tại phường Thọ Quang, Sơn Trà, các ngư dân được sự hỗ trợ của lực lượng Công an, Quân đội và thanh niên kéo từng con tàu lớn vào vị trí an toàn. Toàn phường này có 457 phương tiện tàu thuyền. Rất nhiều trong số này còn lại neo dưới biển nên chính quyền và ngư dân sẽ được di dời lên hết trong ngày để đảm an toàn.
Còn tại phường Nại Hiên Đông, chính quyền nhanh chóng công bố đường dây nóng phục vụ người dân khi chống bão. Trong đó, có cả các số điện thoại sửa xe lưu động.
Lực lượng chức năng xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cũng nắm bắt và kịp thời giải cứu 97 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Kon Tum… đang mắc kẹt trong rừng sâu khi mưa bão sắp đến. Đây là số lao động đến Đà Nẵng để trồng rừng. Khi TP thực hiện giãn cách xã hội để phòng, số lao động này gặp khó khăn; nay mưa bão sắp đến họ cần sớm về lại quê hương để ổn định.
Tại huyện Hòa Vang, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Theo đó, người dân được tạo điều kiện thuận lợi ra đồng lúc giãn cách xã hội để thu hoạch hoa màu. Các lực lượng chức năng đã tham gia hỗ trợ bà con nhanh chóng thu hoạch vụ mùa.

Nông dân và dân quân huyện Hòa Vang thu hoạch hoa màu, giảm thiệt hại khi bão đổ bộ. Ảnh: T.P
UBND huyện Hòa Vang đã xây dựng phương án phòng chống bão lũ, thiên tai năm 2021, ứng với từng kịch bản theo từng tình huống, từ bão cấp 8, cấp 11 đến bão mạnh, siêu mạnh, siêu bão; lũ đến lũ quét, vỡ hồ chứa đến sóng thần. Huyện còn cập nhật phương án, kịch bản trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; triển khai rà soát các công trình phòng chống thiên tai, khu dân cư, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, hoặc có nguy cơ rủi ro thiên tai; kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa, có biện pháp sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão.
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện không cứng nhắc, tạo điều kiện cho người dân, đơn vị được tiến hành xây dựng, sửa chữa, gia cố các công trình dân sinh, nhất là những hộ dân nhà cửa xuống cấp, bảo đảm công tác phòng, chống mưa bão.
Theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai Đà Nẵng, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, ngay phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 8 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Tuy nhiên, những bất cập về thể chế, chính sách đang trở thành lực cản đối với việc khai thác hiệu quả tiềm năng biển. Hội thảo quốc gia tổ chức tại Nghệ An đã tập trung nhận diện các khó khăn và đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tối 5/6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Đồng Tháp - Miền trái ngọt". Ông Phạm Thành Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc lễ hội.
Đan Quế
Văn Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Trọng Tài
H.T
Bảo Anh
Hương Trà
Minh Tân
Thanh Hoa
Đỗ Quyên
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật