Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phấn đấu giảm 10% số vi phạm về an toàn thực phẩm

Thứ năm, 04/04/2013 - 21:10

(Thanh tra)- “Nếu cứ kiểm tra theo chiến dịch thì không thể quản lý hết được các vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP), mà phải thực hiện quản lý theo chuỗi sản xuất tiêu thụ, xếp loại với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; nếu cơ sở nào vi phạm thì thường xuyên kiểm tra, đồng thời hỗ trợ những khâu yếu để giúp cơ sở đó cải thiện và đạt vệ sinh ATTP” - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát nhấn mạnh như vậy trong cuộc họp trực tuyến về quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản, ngày 4/4 tại Hà Nội.

Đoàn liên ngành TP Hà Nội kiểm tra ATTP trên địa bàn. Ảnh: Hữu Oanh

Năm 2012, Bộ NN&PTNT đã ban hành 5.936 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về vật tư nông nghiệp với tổng số tiền 10.761 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu là chất cấm trong thức ăn chăn nuôi, hóa chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, phân bón không có trong danh mục kém chất lượng và vi phạm về nhãn hàng hóa...

Qua thanh tra thực thi công vụ tại 8 chi cục trong lĩnh vực thú y cũng phát hiện một số thiếu sót.

Các địa phương cũng tập trung lực lượng để thanh tra, kiểm tra nhiều loại vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản. Kết quả cho thấy, trong 7.177 cơ sở sản xuất kinh doanh thì có 910 cơ sở vi phạm (13%); lấy 1.706 mẫu thì 289 mẫu (chiếm 17%) vi phạm so với mức công bố. Qua kiểm tra 12.086 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản phát hiện 961 cơ sở vi phạm. Lấy 5.330 mẫu thì 364 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và netrate vượt ngưỡng cho phép, 36 mẫu vi phạm chỉ tiêu vệ sinh... Lấy 1.434 mẫu thịt thì hàng trăm mẫu vi phạm chỉ tiêu vệ sinh khác nhau...

Bộ NN&PTNT đánh giá, theo phân cấp từ T.Ư đến địa phương, từ tỉnh tới xã phải theo nhóm sản phẩm nông sản phải quản lý. Việc triển khai giám sát trong nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông, lâm, thủy sản đã có chuyển biến nhưng tình hình diễn biến còn chậm, những vi phạm trong một số lĩnh vực còn cao, nhất là trong chăn nuôi, sản phẩm động vật... Vì vậy, đặt ra vấn đề cần giải quyết một cách đồng bộ và có hiệu quả.

Tại cuộc họp trực tuyến về quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản, nhiều cơ quan chức năng và địa phương đề cập đến những bức xúc về vi phạm ATTP đối với nông sản.

Đại diện tỉnh An Giang đề nghị có chính sách quy định rút giấy phép đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh kiểm tra 2 lần liên tiếp xếp loại C (không đạt theo Thông tư 14).

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa thì cho rằng, nếu không quản lý được đầu ra thì rau an toàn (RAT) vẫn bán lung tung. Bộ Công thương phải vào cuộc sắp xếp các chợ, bán thịt, rau, quản lý theo chuỗi thì mới bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP. Cùng với đó, khó khăn về đầu tư và chứng nhận chất lượng, trang thiết bị cho kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm còn thiếu thốn. Vì vậy, Bộ NN&PTNT cần tăng cường hỗ trợ đầu tư cho các trung tâm kiểm nghiệm chất lượng để phục vụ cho công tác kiểm tra lấy mẫu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt chia sẻ: Vấn đề cốt lõi nhất của sản xuất RAT trong mắt người tiêu dùng là nhận diện và tiếp cận được sản phẩm an toàn. Sau khi Hà Nội thực hiện dán tem nhãn cho cơ sở sản xuất RAT thì nhiều cơ sở không có hàng để bán. Đồng thời, để giải quyết việc tiêu thụ được thuận lợi, khó khăn về chi phí cao khi RAT vào siêu thị và các quầy hàng như trước đây, Hà Nội đã đưa sản phẩm an toàn này lên sàn. Thông qua việc đăng ký với tổ dân phố, các công ty nhận được thông tin này chở đến sàn, không mất tiền thuê cửa hàng và người tiêu dùng vẫn mua được sản phẩm. Với 300 điểm phân phối RAT thì Hà Nội dự kiến thời gian tới bố trí mỗi khu phố, nhà cao tầng sẽ có một điểm phân phối RAT.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương, việc kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường rất khó khăn để xác định đâu là rau quả Trung Quốc nhập khẩu. Hiện nay, hoạt động kiểm tra rau củ quả nhập khẩu mới hầu hết triển khai tại cửa khẩu nhưng quá trình phấn phối tới bán lẻ không có kiểm soát. Do vậy, phải xây dựng cơ chế quản lý theo dõi truy xuất nguồn từ sản xuất tới tiêu thụ và cần sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành mới có thể thực hiện được.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, nếu cứ kiểm tra theo chiến dịch, chỗ nào nghi có vi phạm thì kiểm tra thì không thể quản lý hết được các vấn đề ATTP, mà phải thực hiện quản lý theo Thông tư 14 và quản lý theo chuỗi sản xuất tiêu thụ. Đối với các cơ sở vi phạm cao thì thường xuyên kiểm tra, đồng thời hỗ trợ những khâu yếu, gỡ điểm khó để giúp cơ sở đó cải thiện và đạt vệ sinh ATTP...

“Vệ sinh ATTP là một trong những mục tiêu quan tâm hàng đầu của Bộ NN&PTNT trong năm 2013 và những năm tới cùng với những giải pháp đồng bộ thì cố gắng năm nay chúng ta sẽ đạt được mục tiêu giảm 10% số cơ sở đạt loại C và 10% số vi phạm về ATTP” - Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát nói.


Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mở rộng cơ hội thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn

Mở rộng cơ hội thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn

(Thanh tra) - Trưởng Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Thị Liên Hương cho biết, nhiều trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn hợp tác với Trường Đại học Công đoàn để mở rộng chương trình thực tập, trao đổi sinh viên và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thanh Lương

21:16 18/07/2026
Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

(Thanh tra) - Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.

PV

18:10 18/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm