Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nỗ lực đầu tư, hoàn thiện lưới điện nông thôn

Thứ năm, 04/10/2012 - 06:45

(Thanh tra)- Các xã miền núi Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, TP Hà Nội giờ đã “thay da đổi thịt” sau khi có điện lưới quốc gia. Đây là kết quả của việc đầu tư cải tạo, thay thế công trình điện cho 332 xã với 803 hộ dân từ năm 2008 đến nay do Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) tiếp nhận.

Điện lưới quốc gia được kéo về nhà văn hóa thôn Hội nâng thêm chất lượng sống của bà con.

Đời sống nhân dân thay đổi

Ngày 1/8/2008, 3 xã miền núi gồm: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình được sáp nhập về Hà Nội. Tại thời điểm đó, lưới điện các xã cũ nát, chắp vá, dây dẫn không đúng chủng loại, hòm công tơ hầu như không có chủ yếu do dân tự đầu tư. Đặc biệt, 144 hộ dân tại thôn Hương và thôn Hội của xã Yên Trung hầu như không biết đến điện sinh hoạt. Vì vậy, đời sống của bà con rất lạc hậu.

Sau hơn 2 tháng gấp rút thi công, trạm biến áp thôn Hương, thôn Hội chính thức đóng điện đi vào vận hành đánh dấu bước chuyển mới trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Theo con đường uốn lượn quanh các sườn đồi, chúng tôi tới UBND xã Yên Trung. Ông Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ 2008 đến nay, Cty Điện lực Thạch Thất đã đầu tư xây dựng mới toàn bộ các tuyến đường dây hạ thế đưa điện vào các thôn, xóm. Lúc mới sáp nhập, Cty đầu tư được 2 trạm biến áp, đến nay, toàn bộ xã Yên Trung đã được đầu tư thêm 3 trạm biến áp mới. “Từ khi có điện lưới quốc gia, đời sống của nhân dân được thay đổi rõ rệt, tình trạng mất điện không còn nữa. Nhiều gia đình đã đầu tư mua máy xay xát gạo, xây dựng xưởng sản xuất gạch ba banh, xưởng cưa xẻ, chế biến gỗ và đồ gia dụng để phát triển kinh tế...”, ông Phương nói.

Không chỉ giúp kinh tế có bước phát triển, điện lưới quốc gia còn là cơ sở để UBND xã đầu tư xây trường học mới, mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy học. Điều mừng là 100% các cháu trong độ tuổi đi học được cắp sách tới trường. Nhờ có điện, chất lượng dạy và học cũng được nâng cao. Theo thống kê, từ năm 2008 - 2011, xã Yên Trung có 4 học sinh giỏi cấp TP và nhiều học sinh giỏi cấp huyện. Đây là kết quả đáng tự hào vì từ trước đến nay xã Yên Trung chưa từng có.

Anh Hoàng Công Hạnh, thôn Luồng, xã Yên Trung là một điển hình về làm giàu chia sẻ: Nhờ có điện lưới quốc gia, kinh tế không chỉ riêng gia đình tôi mà tất cả bà con hàng xóm đều được nâng lên. Có điện chúng tôi mới phát triển tốt các ngành nghề chăn nuôi, dịch vụ, bán hàng, xay xát… Riêng gia đình tôi, khi làm dịch vụ đã kiếm được 10 trriệu đồng/tháng.

Tính đến cuối năm 2011, EVN HANOI đã đầu tư 24,6 tỷ đồng cải tạo toàn bộ lưới điện hạ áp nông thôn khu vực 3 xã Yên Trung, Yên Bình và Tiến Xuân.

Nỗ lực hoàn thiện lưới điện nông thôn

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVN HANOI cho biết: Từ năm 2008 đến nay, EVN HANOI đã tiếp nhận tổng cộng 332 xã với 803 nghìn hộ dân với tổng số vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng để đầu tư, cải tạo hệ thông lưới điện nông thôn. Hiện nay, lưới điện nông thôn đã bảo đảm yêu cầu, chất lượng điện áp. Trong 8 tháng đầu năm, luỹ kế tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 11,25%.

“Trong thời gian tới, EVN HANOI tích cực tiếp cận các vốn vay ODA để có thể cải tạo triệt để, nâng cấp đầu tư hoàn thiện khu vực lưới điện nông thôn. Hiện nay, EVN HANOI đang xúc tiến vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và chúng tôi hy vọng trong năm 2013, EVN HANOI sẽ đạt được các hợp đồng vay vốn và tiếp tục đầu tư cải tạo một cách hoàn thiện cho lưới điện khu vực nông thôn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

H.Oanh - V.Cường

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM phấn đấu đến năm 2030 trở thành siêu đô thị thông minh và bền vững

TPHCM phấn đấu đến năm 2030 trở thành siêu đô thị thông minh và bền vững

(Thanh tra) - TPHCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại chuyển mình lịch sử. Với việc phê duyệt Chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, TPHCM không chỉ xác định dữ liệu là tài sản, mà còn là "nguồn sống" cốt lõi để vận hành một siêu đô thị hiện đại. Chiến lược này là lời khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm đưa TP trở thành một siêu đô thị thông minh, bền vững, trung tâm dữ liệu và kinh tế số hàng đầu châu Á.

Chu Tuấn

10:21 17/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm