Theo dõi Báo Thanh tra trên
Công Thắng - Nguyễn Nhài
Thứ bảy, 01/03/2025 - 12:55
(Thanh tra) - Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện được bắt đầu ngay từ năm học mới 2025 - 2026. Theo đó, từ lễ khai giảng năm học mới năm nay (tháng 9/2025), học sinh được học miễn phí tại các trường công lập.
Từ năm học 2025 - 2026 sẽ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập. Ảnh: Bộ GD&TĐ
Để thực hiện quyết định miễn học phí cho học sinh, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng một số bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc quyết định nêu trên.
Đối với các trường dân lập, tư thục học sinh sẽ được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật. Phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên). Trong đó có 3,1 triệu học sinh mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu học sinh mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh THCS và 3 triệu học sinh THPT.
Với số lượng học sinh nêu trên, kinh phí ngân sách Nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí vào khoảng 30 nghìn tỷ đồng/năm - con số không hề nhỏ so với kinh phí đầu tư cho những công trình hạ tầng để phát triển kinh tế đất nước.
Từ lâu, giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, có sức mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, phát huy giá trị đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Do đó, việc ưu tiên đầu tư cho giáo dục, miễn phí cho học sinh là việc làm cần thiết và sáng suốt đối với sự nghiệp “trồng người” để hướng tới mục tiêu lợi ích “trăm năm” mai sau.
Quyết định này của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định chủ trương đầu tư cho giáo dục là quốc sách và luôn được ưu tiên. Đây là một quyết sách nhân văn, bảo đảm cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh ở mọi địa bàn, mọi độ tuổi, tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ảnh minh họa: IT
Việt Nam là một quốc gia mà ở đó, người dân rất quan tâm đến tương lai học tập của con em. Do đó, vấn đề học phí là điều ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình - là vấn đề dư luận xã hội quan tâm mỗi khi bước vào năm học mới.
Theo quy định hiện hành, học phí học sinh mầm non từ 50.000 - 540.000 đồng/tháng; còn học sinh phổ thông học phí từ 50.000 - 650.000 đồng/tháng tùy bậc học, vùng thành thị, nông thôn, miền núi hay đồng bào dân tộc thiểu số. Với số đông người dân, con số này không hề nhỏ nếu gia đình có đông con đang độ tuổi đi học. Bởi vậy, việc quyết định miễn học phí của Đảng và Chính phủ sẽ tác động vô cùng to lớn đến từng gia đình - từng tế bào của xã hội và được người dân hân hoan đón đợi.
Việc miễn học phí cho học sinh công lập là việc làm cần thiết. Bởi miễn học phí cho học sinh sẽ động viên, khuyến khích được các em tích cực hơn trong học tập, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em đến trường, nhất là các em ở những vùng nông thôn còn khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa.
Miễn học phí là việc làm thiết thực của chế độ, tạo sự công bằng trong giáo dục, xóa khoảng cách về điều kiện kinh tế - xã hội, sự phân biệt địa phương này với địa phương khác. Việc làm này cũng xóa bỏ sự so bì có thể xảy ra ở các vùng giáp ranh khi học sinh tỉnh này được miễn phí, trong lúc học sinh ở tỉnh kia thì không...
Việc thực hiện chính sách miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non đến THPT trên cả nước là chính sách rất nhân văn, đúng đắn và hợp lòng dân. Quyết định này của Bộ Chính trị sẽ góp phần quan trọng làm tăng chất lượng giáo dục, phù hợp với ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo - thể hiện quan điểm xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng ta: "Ai cũng được học hành" nên được sự đồng thuận cao của xã hội, được người dân đồng tình ủng hộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Bình Yên
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật