Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022

Xuân Thống

Thứ bảy, 16/07/2022 - 23:48

(Thanh tra)- Sáng 16/7, tại tỉnh Nghệ An, 75 thân nhân đại diện cho gần 390 liệt sĩ được công nhận năm 2022 nhận Bằng Tổ quốc ghi công từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân các liệt sĩ được công nhận đợt này. Ảnh: DT

Sáng 16/7, tại TP Vinh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022. Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cùng 75 thân nhân liệt sĩ, đại diện 387 liệt sĩ vinh dự đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kể từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chọn ngày 27/7 là “Ngày Thương binh”. Sinh thời, Bác Hồ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo nâng cao đời sống, vật chất cho người có công với cách mạng. Tinh thần đó đã và đang được tiếp nối.

Suốt 75 năm qua, các chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như công lao đóng góp của người có công. Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng, năm 2022 với nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng.

"Đảng và Nhà nước, nhân dân luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với người có công, gia đình người có công với cách mạng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được hơn 60.000 tỷ đồng. Đến nay, có hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, hơn 4 triệu người được tặng thưởng các loại huân chương, huy chương ghi nhận. Với tinh thần không để người có công nào không được công nhận, dù việc xem xét, xác minh thông tin gặp rất nhiều khó khăn, 5 năm qua (2017-2022) thực hiện quy trình xác nhận hồ sơ tồn đọng công nhận người có công, các ban, bộ, ngành đã giải quyết được trên 7.000 hồ sơ thuộc diện này. Những thế hệ đi sau xin hứa với hương hồn những người đã khuất, thế hệ đi sau không bao giờ quên ơn những người đã hi sinh thân mình vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, chúng ta, những thế hệ đi sau, xin hứa với anh linh, hương hồn những người đã mất rằng, Tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên ơn những thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời gửi lời chia sẻ, động viên tới các thân nhân liệt sĩ được đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công. Mong rằng, bằng việc xác nhận liệt sĩ và nhận Bằng Tổ quốc ghi công, các gia đình và thân nhân liệt sĩ sẽ được bù đắp phần nào những đau thương, mất mát không có gì có thể bù đắp được.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn và giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành LĐ-TB&XH phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác người có công, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư. Tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan, các địa phương, nâng cao năng lực hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công với cách mạng, đảm bảo chặt chẽ thấu lý, đạt tình, đảm bảo mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung; đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt, xác minh thông tin liệt sĩ còn thiếu thông tin để huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt hơn công tác đền ơn, đáp nghĩa...

Các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công - những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 387 liệt sĩ trong phạm vi cả nước, trong đó có 105 liệt sĩ thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và chống thực dân Pháp; rất nhiều người trong số đó đã hi sinh cách đây từ rất lâu, người lâu nhất đã hy sinh cách đây 91 năm (là tự vệ đỏ tại Nghệ An, hy sinh năm 1931), từ thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc; có người đã hy sinh cách đây trên 80 năm, từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao 20 căn nhà tình nghĩa tới người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Trị giá mỗi căn nhà 70 triệu đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm