Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ bảy, 13/07/2024 - 22:10
(Thanh tra) - Trải qua 75 ngày đêm đàm phán với 31 phiên họp, ngày 21/7/1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Đông Dương kết thúc với Hiệp định Đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; lần đầu tiên, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được các nước công nhận và cam kết tôn trọng.
Toàn cảnh Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954)
Hội nghị Giơ-ne-vơ là hội nghị quốc tế đa phương lớn hội tụ sự tham dự của các cường quốc trên thế giới. Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân ta, mở ra cục diện chiến lược mới của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân ở miền Nam nhằm thực hiện trọn vẹn mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Qua đó, không chỉ khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và yêu chuộng hòa bình, mà còn thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và cốt cách của một dân tộc hòa hiếu có bề dày hàng nghìn năm văn hiến với ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Trong giai đoạn 1945-1954, cuộc kháng chiến cứu nước của Nhân dân ta đã lập nên nhiều chiến công trên các chiến trường trong cả nước. Trong cuộc đấu tranh ngoại giao hào hùng ấy cũng ghi nhận nhiều thành tựu được đánh dấu bằng các bản hiệp định: Hiệp định sơ bộ năm 1946 và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam.
Với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Việt Nam bước vào đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ với vị thế “người chiến thắng”.
Hội nghị Giơ-ne-vơ được khai mạc ngày 8/5/1954 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ) và bắt đầu giải quyết các vấn đề ở Đông Dương.
Mở đầu hội nghị, các bên tham gia bao gồm: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh và Trung Quốc. Thảo luận về tình hình Đông Dương và thiết lập cơ chế đối thoại. Tại đó, Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nêu rõ lập trường vì độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia của Việt Nam.
Các bên bước vào thảo luận và đàm phán chính thức về việc ngừng bắn và phân giới tạm thời; Pháp đồng ý rút quân và phân giới tại vĩ tuyến 17; Thỏa thuận về tổng tuyển cử tự do trong vòng 2 năm nhằm thống nhất đất nước. Các bên chính thức ký các văn bản Hiệp định; quy định cụ thể về ngừng bắn, trao trả tù binh và quản lý các khu vực 2 bên giới tuyến tạm thời.
Như vậy là trải qua 75 ngày đêm đàm phán với 31 phiên họp, ngày 21/7/1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Đông Dương kết thúc với 3 Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Campuchia; một bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị; hai bản tuyên bố riêng của Đoàn Mỹ và Pháp và công hàm trao đổi giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Pháp.
Lần đầu tiên, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được các nước công nhận và cam kết tôn trọng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 8 tháng thi công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh. Trước ngày khai giảng, các công trình đã kịp chạy nước rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt bước vào năm học 2026 - 2027. Dịp này, UBND tỉnh tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Việt An
Nhóm PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức