Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làm bạn với thanh niên không khó

Thứ sáu, 23/03/2012 - 11:36

(Thanh tra)- Đó là khẳng định của chị Đinh Thị Thu Hà, Bí thư Huyện đoàn Phù Yên, tỉnh Sơn La, với phóng viên Báo Thanh tra, từ thực tế 6 năm làm công tác Đoàn.

Bí thư Huyện đoàn Phù Yên Đinh Thị Thu Hà

+  Tuổi trẻ cả nước đang tiến hành nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng như chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Chị có thể cho biết công việc này được Huyện đoàn Phù Yên thực hiện ra sao?

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn đã phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Phù Yên chung tay xây dựng nông thôn mới”, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, đặc biệt các xã điểm nông thôn mới xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể tham gia thực hiện cuộc vận động như: Đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên có thể thực hiện trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Huyện đoàn cũng thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua các nguồn vốn, nhiều Xã đoàn đã thành lập các câu lạc bộ trẻ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

+ Dễ sa ngã nếu thiếu bản lĩnh chính trị - hiển nhiên là vậy, dù nghe có vẻ lý thuyết. Nhưng hiện nay, một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang ngày càng nhạt phai lý tưởng. Tôi cho rằng, một phần của thực trạng này bắt nguồn từ việc phong trào Đoàn còn tẻ nhạt, ít hoạt động sôi nổi, bổ ích để có thể cuốn hút đoàn viên. Là Bí thư Huyện đoàn, chị có nghĩ như thế?

- Trước đây, hoài bão của thanh niên là đóng góp cho đất nước ở bất kỳ cương vị nào để giành chiến thắng cho dân tộc, thì ngày nay, hoài bão của mọi thanh niên Việt Nam là làm gì để đưa đất nước sớm đuổi kịp các nước trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang nhạt phai lý tưởng. Thực trạng này một phần bắt nguồn từ phong trào, hoạt động Đoàn ở một số cấp cơ sở còn chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu của thanh niên để có thể cuốn hút được đoàn viên đúng như anh đã nhận xét.

Theo tôi, đó không phải là toàn bộ vì hiện nay, Đoàn đã và đang có rất nhiều hoạt động, trong đó chú trọng đến mặt chăm lo lợi ích chính đáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thanh niên, là bạn của thanh niên; đồng thời khơi sức thanh niên tham gia đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

Qua khảo sát đánh giá cho thấy, phần lớn thanh niên có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng và của Đoàn. Số đoàn viên, đảng viên mới là đoàn viên ưu tú được kết nạp ngày càng tăng.

+ Không chỉ bàng quan chính trị, lối sống và hành vi đạo đức cũng đang là những thách thức đối với thế hệ thanh niên Việt Nam. Để giúp các đoàn viên “vừa hồng, vừa chuyên” theo chị, cần những gì?

- Để làm được điều này, trước tiên Đoàn phải thật sự là người bạn thân thiết của thanh niên; tăng cường giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử trong các cấp nhà trường, giáo dục đạo đức lối sống, đặc biệt là giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên...

+ Chị có cho rằng, trong khi có không ít người chẳng thiết tha với công việc của Đoàn, thì cũng lại có không ít cán bộ dành nhiều thời gian cho công tác thanh niên. Đáng nói là, việc làm này không bắt nguồn từ tâm huyết. Đơn giản chỉ vì, hoạt động bề nổi thì dễ được “vua biết mặt, chúa biết tên”. Nghĩa là, dễ thăng tiến?

- Đúng như anh nói, nhiều người cho rằng, công tác Đoàn chỉ là hoạt động bề nổi. Nhưng, đó là những nhận xét đánh giá và nhìn nhận về một góc nhỏ trong các hoạt động công tác Đoàn mà thôi.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên đã và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng chứ không chỉ có các hoạt động bề nổi. Các hoạt động của Đoàn ngày càng thực tế, thiết thực và được các cấp ủy Đảng cũng như xã hội ghi nhận. Qua các hoạt động Đoàn, nhiều bạn trẻ đã thực sự khẳng định được mình và trưởng thành dựa trên năng lực, bản lĩnh của chính mình.

+ Thu nhập không cao, lại công tác ở địa bàn miền núi, việc xa nhà là điều khó tránh khỏi. Chị vượt qua những khó khăn này thế nào để vừa “giỏi việc nước” trong khi vẫn phải “đảm việc nhà”?

- Là nữ cán bộ Đoàn sẽ có những khó khăn nhất định hơn nam cán bộ Đoàn. Tôi không dám nhận mình “giỏi việc nước, đảm việc nhà” như lời anh nói. Với tôi, để hài hòa giữa công việc và gia đình, ngoài tâm huyết nghề nghiệp, phương pháp làm việc khoa học thì mình phải biết cân đối và sử dụng thời gian hợp lý sao cho thật sự hiệu quả vì quĩ thời gian dành cho mỗi chúng ta là như nhau.

+ Từ kinh nghiệm của bản thân, chị có chia sẻ gì với những người đang làm công tác Đoàn trên cả nước?

- Tôi cho rằng, để thực sự trở thành người bạn, người đồng chí của thanh niên không phải dễ nhưng cũng không phải là quá khó khăn nếu như chúng ta thật sự tâm huyết, yêu mến và tin tưởng thanh niên.


Thành Nam Định (Thực hiện)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR

(Thanh tra) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương rà soát, thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất, đồng thời đề nghị các sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh các lô sản phẩm thuộc diện cảnh báo nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Thanh Lương

19:31 13/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm