Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 11/04/2016 - 06:40
(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh kiểm tra, xử lý việc khai thác cát tại mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa của Cty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang Đất Việt (Cty Quang Đất Việt).
Lợi dụng bóc tầng phủ, chủ mỏ đá Phước Hòa (Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã cho chở đất ra bên ngoài tiêu thụ. Ảnh: Ngọc Phó
Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra thực tế việc khai thác cát của Cty Quang Đất Việt tại địa chỉ trên. Nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm thì xử lý nghiêm và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Trước đó, UBND huyện Tư Nghĩa có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị thanh tra việc khai thác cát của Cty Quang Đất Việt, vì trong quá trình tổ chức khai thác, Cty này đã vi phạm một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.
Cty Quang Đất Việt là đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác cát tại mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng với diện tích khu vực thuê đất và khai thác mỏ là 5ha, khối lượng cho phép khai thác 30.000m3/năm.
Hằng ngày có hàng trăm chuyến xe tải công khai “ăn trộm” cát tại khu vực thôn Trường Xuân (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Ảnh: Ngọc Phó
Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, TP trực thuộc tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn trong khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành như: Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, TP; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng mức độ an toàn các mỏ đất đá, các bãi thải đất đá; xử lý, thực hiện các giải pháp để đưa về trạng thái an toàn đối với các khu vực có nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra sự cố; lập phương án phòng ngừa và thủ tiêu sự cố mất an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.
Hiện trường khai thác cát trái phép và kéo dài tại khu vực phía Bắc cầu Trà Khúc (TP Quảng Ngãi). Ảnh: Ngọc Phó
Hiện nay nhu cầu cần lượng cát lớn phục vụ cho một số dự án trọng điểm như: Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường Bình Trì - cảng Dung Quất, khu dân cư đập Cà Ninh (Bình Đông, Bình Sơn)… thì tình trạng khai thác cát và đất đá đang xảy ra tràn lan tại các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi… nhiều đơn vị, cá nhân khai thác bất chấp các quy định về cấp giấy phép, bảo vệ môi trường, hoàn thổ... nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa cứu kịp thời 3 người mắc kẹt trên tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng bị cháy tại đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Hương Trà
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Ngọc Trâm
Quang Dân
Chu Tuấn
PV
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Quang Dân
Hòa Bình
Thanh Lương
PV
Hương Trà