Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/12/2017 - 21:46
(Thanh tra) - “Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn, không say sưa với thành tích, thắng lợi. Nói một cách văn hoa là đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu
Ngày 28 - 29/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đã tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Hội nghị hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng hơn, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp phải làm gì và làm như thế nào để sự phát triển của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, để Việt Nam không bị dẫm chân vào chiếc bẫy thu nhập trung bình, để Việt Nam chúng ta không bị tụt lại trong cuộc đua tiến đến sự khá giả và phồn vinh cho mọi người dân Việt Nam mà không một ai phải đứng bên lề của sự phát triển”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quang Hiếu
Cỗ máy phát triển sẽ dừng lại nếu không tiếp tục nỗ lực
Phương châm 10 chữ “vàng”
Theo Thủ tướng Chính phủ, bước vào năm 2018 và hướng tới 2021, cần tận dụng đà phát triển của 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ.
“Tinh thần này sẽ được thể hiện trong phương châm 10 chữ của Chính phủ năm 2018 trình ra hội nghị đó là: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”, Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, chúng ta quyết tâm cùng nhau, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.
“Hãy hành động và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay, những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực và thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế; hãy sáng tạo và sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tốt, tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi; phải làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất”, Thủ tướng kêu gọi.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều chuyển biến tích cực.
Đáng chú ý, tỷ giá, thị trường ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ USD. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, vượt mốc 950 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỉ đô la cũng cao nhất từ trước đến nay.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, bổ sung ước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 44,2%; vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8%. Phát triển doanh nghiệp (DN) đạt kết quả tích cực với gần 127.000 DN thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 26.500 DN hoạt động trở lại.
An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đã có chiều giảm còn khoảng 6,9%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 13,5 triệu, bảo hiểm thất nghiệp đạt 11,4 triệu...
Đặc biệt, với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã thực sự tạo nên dấu ấn trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên kết kinh tế và chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung; trong năm đã có 36 lượt nguyên thủ và Thủ tướng các nước đến thăm Việt Nam.
Năm 2017 cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy Nhà nước với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại được niềm tin yêu của nhân dân.
Vậy nguyên nhân nào đã cho chúng ta những thành công đó? Theo các ý kiến đánh giá, là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội.
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, nếu chúng ta bằng lòng hoặc chủ quan với kết quả đó và không tiếp tục nỗ lực thì quán tính sẽ không còn và cỗ máy phát triển sẽ dừng lại, khi đó việc khởi động lại từ đầu sẽ rất khó khăn.
“Chính phủ muốn các chuyển động không được phép dừng lại và phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt trên các thành tích mà 2017 đã đạt được, tiếp tục giải quyết những vấn đề của cải cách, đổi mới theo đường lối của Đảng đã đề ra mà càng dần về sau càng khó hơn”, Thủ tướng nói.
Đặt mục tiêu GDP 2018 tăng 6,7%
Thực tế cho thấy, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, nhiều hạn chế. Đó là, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, năng suất lao động còn thấp; phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của DN Nhà nước chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát.
Nhất là, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của thị trường quốc tế còn yếu; dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ còn hạn hẹp trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh là rất lớn.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, trên địa bàn Thủ đô, còn để xảy ra một số vụ việc an ninh nông thôn phức tạp, gây tác động ảnh hưởng chung đến TP và tác động đến một số địa phương khác.
“Cháy nổ còn diễn biến phức tạp; còn xảy ra hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt quy tắc ứng xử với công dân, tổ chức, có biểu hiện hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính khiến dư luận và nhân dân bức xúc”, ông Chung nói.
Từ thực tế, căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu Quốc hội giao, Chính phủ đề ra mục tiêu, năm 2018, GDP tăng 6,7%; kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 - 10%; thành lập mới khoảng 135 nghìn DN…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Quang Hiếu
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, trong dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chính phủ đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Trong số 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có việc chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công – tư, khẩn trương rà soát các dự án BOT; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng (cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Long Thành…); thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN.
Trong năm 2018, Chính phủ cũng đề ra, giảm 1,7% biên chế công chức; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với số giao năm 2015; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu
Cùng với đó, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh theo tinh thần không có vùng cấm, xử lý đúng pháp luật. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối…
Lựa chọn cán bộ có đức, có tài, thực sự vì Đảng, vì dân
Bày tỏ vui mừng được tham dự Hội nghị, Tổng Bí thư chia sẻ, "đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tôi có nói vui với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là từ thuở bé đến nay mới được dự họp Chính phủ".
Với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. “Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu”, Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư nêu, như ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6.800 cuộc thanh tra hành chính, gần 260.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; đã phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 68 vụ, 107 đối tượng tham nhũng…
Thời gian tới, theo Tổng Bí thư, cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn…
Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.
“Thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm "chùn" sự chỉ đạo hay làm "chậm lại" sự phát triển như có người lo lắng, mà ngược lại. Thực tế vừa qua cho thấy, làm tốt sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ chúng ta, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Bộ Tư pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có cơ sở dữ liệu phải hoàn thành trong tháng 12 theo yêu cầu của Chính phủ.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng thời gian tới trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, xúc tiến du lịch và triển khai công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Chính Bình
Dương Nguyễn
Hòa Bình
Trung Hà
Mai Lê
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang