Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Hường
Thứ hai, 11/09/2023 - 09:31
(Thanh tra) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu nói của Người đã để lại bài học quý báu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở thôn Thượng, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Như nhiều địa phương khác, hiện nay Tây Lương gặp khó khăn về nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Chia sẻ với khó khăn này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự động viên khích lệ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ sở thôn, 22 hộ dân thuộc khu dân cư số 1 và số 2 nằm hai bên tuyến đường liên xóm dài hơn 200 m đã đoàn kết, chung tay, đồng lòng xây mới tuyến đường này theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Như bao gia đình khác, gia đình ông Tô Ngọc Lữ, thôn Thượng, xã Tây Lương, được đón các con cháu ở xa trở về nhà. Trong bữa cơm hạnh phúc của ngày đoàn tụ, nhiều câu chuyện được chia sẻ, những lời hỏi han ân cần về công việc của các con, học hành của các cháu cứ rộn ràng suốt bữa ăn. Trong bữa cơm đó, ông Lữ kể cho con cháu nghe về chuyện làng, chuyện xã, chuyện đợt tới này, đường trước cửa nhà mình cải tạo lại, đổ bê tông, làm rãnh thoát nước theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kinh phí là do nhân dân tự nguyện đóng góp.
Câu chuyện của ông đã được các con hưởng ứng theo. 3 người con trai đã lên tiếng ủng hộ riêng là 26 triệu đồng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gia đình ông ủng hộ phong trào của địa phương, thôn làng, mà trước đây khi Tây Lương tiến hành xây dựng nông thôn mới, gia đình ông cũng luôn hăng hái đi đầu. Ngoài số tiền ủng hộ, gia đình ông còn tự nguyện đóng góp số tiền theo hộ ở hai bên tuyến đường này.
Tuyến đường liên xóm thuộc khu dân cư số 1 và số 2 dài hơn 200 mét hiện có 22 hộ dân đang sinh sống hai bên tuyến đường. Do xây dựng từ rất lâu đã bị xuống cấp gây ảnh hưởng tới việc đi lại của bà con nhân dân cũng như mỹ quan. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà Tây Lương gặp khó khăn về nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Chia sẻ khó khăn này, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự động viên khích lệ của chính quyền địa phương và cơ sở thôn Thượng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hai bên tuyến đường đã họp bàn thống nhất xây dựng công trình đường giao thông liên xóm, bầu ra ban giám sát gồm 9 thành viên, ban tuyên truyền vận động gồm 7 thành viên. Qua công tác tuyên truyền vận động, tuyến đường đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân trong thôn. Đến thời điểm hiện tại tổng số tiền huy động xã hội hóa là 150 triệu đồng. Ban tuyên truyền tiếp tục vận động và đón nhận sự ủng hộ của những người con xa gần cho đến khi hoàn thiện tuyến đường. Số tiền còn tlai, nhân dân 2 bên đường sẽ tự nguyện đóng góp theo hộ, theo khẩu.

Công trình đường giao thông liên xóm này bắt đầu khởi công từ ngày 5/9 do Công ty TNHH Thương mại Phúc Miên thi công. Dự kiến tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Chiều dài tuyến đường hơn 200 m, chiều rộng là 5 m. Nền đường đổ bê tông dày 20 cm. Có hệ thống cống thoát nước ở giữa và 7 hố ga. Lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đảm bảo theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đây là tuyến đường dân sinh rất quan trọng nên nhà thầu thi công công trình đã huy động tối đa các phương tiện và nhân lực, không kể nắng mưa, sớm tối phấn đấu trong vòng 7 ngày sẽ hoàn thiện công trình đảm bảo kỹ thuật để bàn giao cho nhân dân sử dụng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch". Và sức mạnh đó đã được thể hiện rõ trong lòng dân ở thôn Thượng, xã Tây Lương. Không ỉ lại sự hỗ trợ của Nhà nước mà kịp thời chia sẻ khó khăn với địa phương, công trình tuyến đường liên xóm thuộc khu dân cư số 1, số 2 thôn Thượng đang dần hiện hữu bởi sự đoàn kết, chung tay, đồng lòng của nhân dân nơi đây.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Thuế tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ký kết quy chế phối hợp công tác.
Thái Minh
(Thanh tra) - Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, việc triển khai Đề án 06 tại TP HCM còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, từ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đến các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình chuyển đổi số.
Chu Tuấn
Lan Anh
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Hoàng Long
Hương Giang - Bảo Anh
Trung Hà
PV
Hương Giang - Tú Anh
T.Vân
Chu Tuấn
H.T
Hà Anh
Trọng Tài
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Trung Hà