Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai thác đá, phá nát Khe Su

Thứ ba, 27/03/2012 - 06:28

(Thanh tra)- Thời gian gần đây, tại khu vực Khe Su (Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), nhiều đơn vị, cá nhân ồ ạt khai thác đá trái phép để làm vật liệu xây dựng, gây nguy hại đến nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp và cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Nhiều xe tải đang quần nát dòng khe để vận chuyển đá

Khe Su bắt nguồn từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã. Nền địa chất giữa dòng Khe Su chủ yếu là đá cuội và cát xây dựng, nên nhiều đối tượng khai thác để làm vật liệu xây dựng. Chính vì thế, khu vực Khe Su như một đại công trường với rất nhiều máy móc thiết bị khai thác, hoạt động hết công suất, cùng với hàng chục lao động làm việc hết sức khẩn trương cả ngày lẫn đêm.

Lão nông Nguyễn Trầu nhà ở cạnh Khe Su nói: "Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải nối đuôi nhau chở đá sỏi ở Khe Su mang đi. Trước đây, đá sỏi ở Khe Su xếp từng khối nhỏ san sát nhau, mọi người có thể qua lại được 2 bên bờ. Còn nay, do khai thác đá bừa bãi đã tạo thành những hố sâu rộng lớn, dòng khe nhiều đoạn bị đứt khúc, hai bên bờ khe cũng bị sạt lở nghiêm trọng".

Máy đào được huy động để khai thác


Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Xuân Diện, Chủ tịch UBND xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc lại khẳng định: “Không có chuyện một số cá nhân, đơn vị đưa xe cơ giới đến khai thác đá sỏi ồ ạt ở Khe Su mà chỉ có một vài người dân sống trong khu vực đến nhặt bằng tay một ít đá sỏi đưa về xây nhà”.

Ông Nguyễn Văn Nghê ở khu vực 7, thị trấn Phú Lộc cho biết: Tình trạng khai thác đá trái phép đã diễn ra suốt một thời gian dài. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng không thấy giải quyết, thậm chí còn khai thác ngày càng rầm rộ hơn.

Xới tung cả lòng khe để lấy đá


Khe Su dẫn nước từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã về bảo đảm tưới tiêu cho hơn 700ha đất nông nghiệp ở xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc. Nạn khai thác đá sỏi hoành hành khiến bà con nông dân lo lắng sẽ không đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nền địa chất ở hai bên bờ Khe Su là đá cuội, cát và đất bazan nên vào mùa lũ nguy cơ sạt lở lớn gây nguy hiểm cho 230 hộ dân với 1.000 nhân khẩu.

Đề nghị chính quyền các cấp sở tại sớm vào cuộc để có biện pháp ngăn chặn kịp thời nạn khai thác đá trái phép trên, tránh xảy ra hậu quả khôn lường.

 
  Việt Dũng - Nguyên Khôi

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm