Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/09/2012 - 13:59
(Thanh tra)- Vụ 8 học sinh Trường THCS An Mỹ chết đuối ở hồ Tuy Lai (Mỹ Đức, Hà Nội); cái chết thương tâm của em Lê Văn Hoàng (14 tuổi, học sinh Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) và rất nhiều vụ đuối nước thương tâm khác… đã đặt ra cho chúng ta câu hỏi: Bao giờ các em học sinh, nhất là ở vùng sâu, cùng xa được học bơi để phòng, tránh đuối nước?
Thầy giáo Lê Văn Tùng
Trong khi chờ đợi chủ trương của Nhà nước về việc mở lớp dạy bơi trong nhà trường thì “lớp học trên sông” của thầy giáo Lê Văn Tùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là một mô hình dạy bơi miễn phí cần được nhân rộng.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Cẩm Trung, Cẩm Xuyên thường xảy ra bão lũ, nhiều lần chứng kiến cảnh đuối nước thương tâm của các em nhỏ, thầy Lê Văn Tùng đã xin chuyển công tác từ thị trấn Cẩm Xuyên về Trường THCS Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên), vừa dạy thể dục, vừa làm công tác đội, mở lớp dạy bơi miễn phí cho các em.
Ban đầu chỉ có 15 học sinh do thầy Tùng dạy bơi. Được sự quan tâm của chính quyền xã, huyện và nhà trường, tháng 6/2006, lớp học bơi miễn phí được mở cạnh chân cầu Trung Lĩnh, Cẩm Trung, được đặt tên là Câu lạc bộ Bơi lặn trẻ Trung Lĩnh (CLB).
Lúc đầu, lớp học gặp không ít khó khăn, bởi người dân hút cát ven sông không muốn cho thầy mở lớp, vì đó là điểm hút cát và neo đậu thuyền bè. Thậm chí, người dân còn cho rằng thầy “ăn cơm và vác tù và hàng tổng”. “Lúc đó, tôi nghĩ chắc là do người dân chưa nhận thức đầy đủ, rồi mình sẽ làm cho họ hiểu. Qua những năm hoạt động tình nguyện dạy bơi cho các em, bây giờ người dân đã hiểu và còn góp sức giúp tôi trong việc mua thêm các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy bơi”, thầy Tùng chia sẻ.
Hơn 6 năm qua, CLB của thầy Tùng đã dạy bơi cho khoảng 2.700 học sinh. Chỉ tính riêng dịp Hè 2012, lớp học thu hút 400 học sinh. Học viên hầu hết thuộc 3 xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung, Cẩm Lộc và số ít ở thị trấn Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh tham gia. Các học viên đều nằm trong độ tuổi tiểu học đến trung học. Các em học sinh sau khi biết bơi đã cùng thầy kèm cặp những em mới tham gia học. Chính vì vậy, khúc sông bên chân cầu Trung Lĩnh mùa Hè nào cũng sôi động.
Ở lớp học này, học viên còn được hướng dẫn các phương pháp cứu đuối và lánh nạn cơ bản khi gặp các tình huống nước chảy xiết. Điều đáng ghi nhận là, hoạt động này đã rèn luyện sức khoẻ cho các em, tạo sân chơi bổ ích ngày Hè. Đến nay, tình trạng trẻ em đuối nước ở địa phương không tái diễn như trước nữa. “Tôi muốn nhân rộng mô hình này ra cả nước, nhất là những khu vực gần sông suối hay những vùng thường xuyên bị lụt bão. Dạy bơi cho các em mới có thể làm giảm hậu quả đáng tiếc về tại nạn đuối nước” - thầy Tùng nói.
Với những đóng góp của mình, thầy Tùng đã vinh dự là 1 trong 10 Tổng Phụ trách Đội tiêu biểu cả nước năm 2011; được nhận Giải thưởng “Cánh én hồng” do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức với 2 mô hình được đánh giá cao là “lớp học trên sông” và “nhóm học tập theo tổ liên gia”.
Thiết nghĩ, trước thực trạng tai nạn đuối nước đau lòng, việc nhân rộng mô hình dạy bơi như CLB của thầy Tùng là rất cần thiết.
Hải Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ dạy học sinh về môi trường hay phát triển bền vững, Green School của Tập đoàn Giáo dục EQuest tạo ra những trải nghiệm để các bạn trực tiếp quan sát, thử nghiệm và hành động. Từ đó, những "hạt mầm xanh" được gieo từ trường học và từng bước lan tỏa thành văn hóa học đường.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Đắk Lắk đang để lại một nghịch lý khó lý giải. Nhiều học sinh đạt 45,5 điểm vẫn bị loại khỏi nguyện vọng 1 vì không đủ điểm chuẩn ở thời điểm xét tuyển đầu tiên. Thế nhưng, ở đợt tuyển sinh bổ sung, chính trường này lại hạ điểm trúng tuyển xuống chỉ còn 31,5 điểm. Khoảng cách 14 điểm giữa hai thời điểm xét tuyển không chỉ khiến nhiều gia đình tiếc nuối mà còn dấy lên câu hỏi về tính khoa học trong công tác dự báo chỉ tiêu, tổ chức xét tuyển và bảo đảm quyền lợi của học sinh.
Đăng Tân
Nguyệt Tân
Thanh Nhung
Thùy Dương
PV
Trí Vũ
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Trọng Tài
Đan Anh
Đăng Tân
Thanh Lương
V.T
Lê Hữu Chính
Hòa Bình