Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia Lai: Phá rừng… sấy thuốc

Thứ hai, 05/03/2012 - 23:02

(Thanh tra)- Vụ sản xuất thuốc lá 2011 - 2012, khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai trồng được gần 3.400ha thuốc lá, trong đó tập trung ở các địa phương như: Huyện Krông Pa có 2.240ha, huyện Ia Pa có 780ha và thị xã Ayun Pa có 337ha. Để đáp ứng nhu cầu sấy thuốc lá, người dân trong vùng đã xây dựng hơn 1.000 lò sấy (mức bình quân khoảng 3ha thuốc lá/lò).

Theo công nghệ sấy thuốc lá hiện người dân đang áp dụng, cứ một mẻ sấy phải đốt bằng củi 2 ngày đầu khi lá thuốc còn tươi, yêu cầu ngọn lửa to để cho nhiệt độ cao. Ba ngày tiếp theo mới chuyển sang sấy bằng trấu để giữ nhiệt độ vừa phải cho lá thuốc chuyển sợi vàng. Như vậy, để có củi cung cấp cho các lò sấy, người dân vẫn lén lút vào rừng chặt gỗ, củi, mặc dù biết rằng việc làm này vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Phần nhiều trong số gỗ, củi được đốn hạ là các thân gỗ tròn đường kính từ 10 - 20cm, được cắt thành từng đoạn. Trong đó, phần lớn là gỗ dầu, bằng lăng, cà chít, căm xe...

Vài năm trở lại đây, cây thuốc lá và cây sắn được giá nên người dân vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai thi nhau chặt bỏ cây điều để trồng. Vùng trọng điểm điều có lúc lên đến hàng nghìn ha của huyện Krông Pa giờ chỉ còn một số ít vườn cằn cỗi, ít được chăm sóc. Thân cây điều bị chặt hạ đã nhanh chóng thành củi nướng hết vào các lò sấy thuốc lá. Hết củi, người dân lại tìm cách lên rừng đốn gỗ về làm chất đốt vì diện tích cây thuốc lá mỗi năm lại tăng lên vài trăm ha, tập trung ở huyện Krông Pa và huyện Ia Pa.

Thực trạng này diễn ra nhiều năm qua, song các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn chưa có động thái hiệu quả nào để ngăn chặn.

Trung Đức

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm