Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/12/2012 - 11:53
(Thanh tra) - Lãnh đạo HĐND xã Tây Mỗ vừa cho biết, xã hiện đang gặp khó trong công tác xây dựng nông thôn mới (NTM). Nếu tính cả tiêu chí làng văn hóa đã vừa cơ bản đạt được trong năm 2012 (chưa công bố) thì Tây Mỗ mới đạt được 13/19 tiêu chí NTM. UBND huyện Từ Liêm vừa kết thúc đợt kiểm tra và đánh giá Tây Mỗ là xã xây dựng NTM chậm nhất.
Hiện tại, diện tích đất nông nghiệp gieo cấy được trên địa bàn còn lại khoảng 142ha, nhưng phần lớn nằm trong quy hoạch nên diện tích đang hoạt động nông nghiệp còn lại chừng 30ha. Diện tích cấy không còn làm được trong khi các dự án thu hồi đất triển khai chậm đã góp phần khiến một bộ phận nông dân mất việc làm, đồng thời khiến cho tỷ trọng nông nghiệp chỉ đạt 10% tổng thu nhập...
Cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, điểm vui chơi cũng chưa đạt, chưa có điểm bưu điện. Tỷ lệ hộ nghèo cũng chưa đạt mức dưới 3% theo tiêu chí NTM. Cả xã chỉ có 2 trường mầm non sắp xây xong, sang năm mới đạt tiêu chuẩn quốc gia. Còn lại cơ sở vật chất trường trung học cơ sở chưa có diện tích đất để xây. Theo kế hoạch năm 2014 sẽ xong nhưng đến giờ vẫn chưa có đất nên khả năng khó đạt tiêu chí này đúng kế hoạch.
Theo ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch HĐND xã Tây Mỗ, quỹ đất dành cho các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng đã được quy hoạch tuy nhiên chưa được TP Hà Nội phê chuẩn. Đây là điểm khó khăn nằm ngoài tầm tay của xã Tây Mỗ. Một số các tiêu chí cần kinh phí để đầu tư thì bị đình lại do Nghị quyết 11.
“Một khó khăn nữa là xã Tây Mỗ xuất phát điểm xây dựng NTM thấp hơn các xã khác trong huyện. Lúc phát động chỉ đạt vài tiêu chí so với các xã khác là Xuân Đỉnh, Minh Khai, Đông Ngạc đã đạt 17, 18 tiêu chí. Do đó, đề nghị UBND huyện Từ Liêm, UBND TP Hà Nội quan tâm tháo gỡ khó khăn đặc biệt về tiêu chí cơ sở hạ tầng cho Tây Mỗ” - ông Cường nói.
T.A
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tiếp năng lượng cho thanh niên, vì thế, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình.
(Thanh tra) - Năm 2026, Nghệ An đạt nhiều kết quả trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước trong năm 2027.
Văn Thanh
Minh Tân
Hồng Phượng
Thanh Lương
Trí Vũ
Thu Huyền
Văn Thanh
Minh Tân
Minh Nguyệt
Hồng Phượng
Thanh Lương
Thành Công
Theo TTXVN