Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 24/03/2012 - 16:39
(Thanh tra) - Hiện nay, việc các bạn trẻ Việt Nam tới các quốc gia khác trên thế giới để học tập đang trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, có một lượng không nhỏ những du học sinh Việt Nam hiện nay, đặc biệt những bạn có điều kiện kinh tế gia đình khá giả, du học nước ngoài chưa hẳn chỉ là để học tập và trau dồi kiến thức bản thân.
Du học sinh Việt Nam học tập cùng bạn bè quốc tế. Ảnh minh họa
Muôn hình vạn trạng học sinh đi du học
Nếu như trước đây, một bạn trẻ muốn được ra nước ngoài du học cần vượt qua rất nhiều vòng thi khó khăn về ngôn ngữ, kiến thức cơ bản thì trong bối cảnh hiện nay, việc đi du học nước ngoài đã trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Một gia đình muốn cho con cái ra nước ngoài, học tập tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới chỉ cần có đủ điều kiện về tài chính để lo học phí và chi phí sinh hoạt cho con tại quốc gia đó.
Chính vì vậy mà du học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài cũng có nhiều kiểu khác nhau. Có người thực sự ham thích việc học tập, muốn được ra nước ngoài học để bổ sung thêm nhiều kiến thức về cả xã hội lẫn kiến thức khoa học tự nhiên. Cũng có học sinh đi du học do muốn thay đổi môi trường, muốn hiểu biết thêm về cách sống, sinh hoạt của những quốc gia khác trên thế giới. Nhưng cũng có không ít học sinh đi du học chỉ vì họ không thể thi đỗ vào một trường đại học ở Việt Nam do không đủ học vấn. Gia đình đưa họ ra nước ngoài chỉ vì không muốn con cái ở nhà tiếp tục chơi bời lêu lổng, sa chân vào những tệ nạn xã hội do không chịu học hành, và đôi khi cũng để mọi người thấy con mình cũng học đại học chứ không thua kém ai.
Nghĩ về việc du học
Dễ nhận thấy, rất nhiều người ngày nay coi việc đi du học nước ngoài là một thứ "mốt" thời thượng dành cho con em gia đình khá giả. Việc đi du học tại quốc gia nào, có điều kiện kinh tế, xã hội ra sao cũng thể hiện cho đẳng cấp, sự giàu có của gia đình du học sinh.

Ảnh minh họa: Du học, với nhiều người không đơn giản chỉ là để học tập, trau dồi kiến thức
Họ nghĩ rằng, khi bước chân vào được một trường đại học quốc tế, chỉ cần học sao cho qua được các kỳ thi, lấy được tấm bằng tốt nghiệp đem về Việt Nam là có thể thành công, trở thành những kĩ sư, bác sĩ, luật sư giống như bao người khác. Tuy nhiên, họ không hiểu, điều quan trọng nhất vẫn là việc học tập để thu lượm những kiến thức, kỹ năng được giảng dạy và áp dụng những kỹ năng, kiến thức đó vào thực tế cuộc sống.
Tâm lý này dẫn đến việc các bạn học sinh có điều kiện gia đình khá giả thường chủ quan, chểnh mảng trong việc học tập ngay từ khi vẫn còn đang học phổ thông tại Việt Nam. Do suy nghĩ sớm muộn gì mình cũng ra nước ngoài du học, không lo chuyện thi đại học như ở Việt Nam, các học sinh này thường không có ý thức cố gắng trong việc học tập. Việc học tập, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng đòi hỏi sự chú tâm, cố gắng, nên thói quen chểnh mảng trong việc học tập ngay khi còn ở Việt Nam sẽ khiến các bạn học sinh đó rất khó để có thể học tập tốt trong môi trường nước ngoài.
Đáng nói là, với rất nhiều bậc phụ huynh có con em không chăm chỉ học tập từ khi còn nhỏ, du học nước ngoài là lối thoát cho chính họ trong việc nuôi dạy con cái. Con cái không đủ kiến thức, trình độ để thi vào một trường đại học chính quy tại Việt Nam, họ vẫn có thể cho ra nước ngoài học đại học một cách dễ dàng. Không những thế, việc tống "cậu ấm, cô chiêu" ra nước ngoài cũng giúp họ thoát khỏi gánh nặng phải quản lý những đứa con không được ngoan ngoãn, dễ bảo trong một khoảng thời gian khá dài. “Hồi còn ở Việt Nam, nó phá phách quá, học thì không lo suốt ngày đi chơi, nói mãi không được nên tôi phải "tống" nó sang học ở Anh cho đỡ nhức đầu”, tôi từng nghe một phụ huynh có con đang học ở nước ngoài nói như thế.
Kết quả của những suy nghĩ trên là du học bỗng chốc trở thành một thứ "mốt" của thời đại mới, một món đồ thời trang, một nơi mà các bậc phụ huynh cũng như con cái họ tìm đến với kiến thức thì ít mà để phô trương sự giàu sang, giấu diếm sự yếu kém và cả những sự thiếu trách nhiệm thì nhiều.

Ảnh minh họa: Nhiều du học sinh không hề lạ lẫm với những tụ điểm ăn chơi tại nơi mình học tập
Sau khi sang nước ngoài, trong môi trường mới hoàn toàn không có sự quản lý của gia đình, những du học sinh không ham thích việc học hành thường tiếp tục thể hiện sự lười biếng trong việc học tập và rèn luyện của mình. Số tiền mà cha mẹ họ gửi sang để học tập và sinh sống thường được họ nướng vào những cuộc chơi, những trò cờ bạc đỏ đen. Họ chỉ cố gắng để học cho qua các kỳ thi chứ không hề thu được những kiến thức, kỹ năng mà nhà trường giảng dạy trong quá trình học tập.
Đã có rất nhiều trường hợp học sinh đi du học nước ngoài sau khi trở về không thể đáp ứng được nhu cầu công việc được giao, thậm chí còn không đáp ứng được nhu cầu về ngôn ngữ của chính quốc gia mà họ đã sống và học tập suốt nhiều năm. Dù khi trở về, họ cũng cầm theo bên mình một tấm bằng tốt nghiệp.
Thực tế này cho thấy, việc đi du học, dù tại bất cứ nơi đâu trên thế giới, chưa chắc đã có thể đem tới được một kết quả như ý. Các bậc phụ huynh muốn con cái mình trở thành người thành đạt bắt buộc phải có sự quan tâm sát sao tới con cái chứ không đơn giản chỉ bỏ tiền là có thể đưa con mình trở thành "ông nọ, bà kia".
P.V.Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số, tỉnh Cà Mau đang triển khai thí điểm xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” tại 20 xã, phường. Chương trình hướng đến phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và hình thành các mô hình kinh tế số ngay từ địa bàn dân cư.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Sáng 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với gần 500 điểm cầu tại 126 xã, phường và các trường được bố trí làm điểm thi.
Hải Hà
Đông Hà - Cảnh Nhật
Hương Trà
Thanh Hoa - Đông Hà
Đăng Tân
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Nguyệt Trang
Huyền Trang
PV
H.T
Thanh Giang
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
Trang Nguyệt
Chu Tuấn
Minh Hương
Lan Anh