Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dở khóc dở cười đi lễ đầu năm

Thứ bảy, 12/02/2011 - 21:31

Đi lễ chùa đầu năm cầu mong may mắn, phước lộc nhưng không ít người phải dở khóc, dở cười chịu cảnh mất của ngay trong những ngày đầu xuân mới.

Chen lấn, xô đẩy trong lễ hội tạo cơ hội cho kẻ gian chôm đồ.

Đầu năm mất của

Mùng 4 Tết, chị Thanh Loan (Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm) sắm lễ dâng hương tại chùa Quán Sứ. Chen chân mãi mới vào được đến ban thờ chính để đặt lễ, quay đi, quay lại chiếc điện thoại di động trong túi quần chị đã không cánh mà bay. Không chỉ riêng chị Loan mà còn rất nhiều câu chuyện bi hài khác diễn ra trong những ngày đi lễ đầu năm

Năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân là người người đi lễ, nhà nhà đi lễ cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Tại Hà Nội những ngày này, người dân nô nức kéo nhau đi đến các đình chùa miếu mạo khấn vái. Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, chùa Hà, chùa Phúc Khánh và hàng chục ngôi chùa khác lúc nào cũng nườm nượp người ra, kẻ vào. Tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau tại các địa điểm này đã tạo điều kiện cho đạo chích dễ dàng chôm đồ của gia chủ.

Được biết đến là một trong những ngôi chùa cầu duyên có tiếng ở Hà Nội, chùa Hà là điểm lui tới của rất nhiều người. Không kể ngày Tết nhất, mỗi khi ngày rằm, mùng một chùa Hà đều tấp nập. Lợi dụng cơ hội đó, kẻ xấu đã trà trộn vào đoàn khách hành hương hòng chôm chỉa đồ đạc.
Chị Linh Chi (Đội Cấn, Ba Đình) kể: “Chùa thì đông, trong lúc mấy chị em loay hoay sửa soạn lễ ở phòng chuẩn bị thì tự nhiên tôi bị ai đó huých một cái vào sau lưng ngã dúi. Loạng choạng nhổm dậy, chiếc túi xách đã bị rạch ngang một cái, ví tiền cũng biến mất”.

Mùng 5 Tết, đi dâng hương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, dù đã cẩn thận đề phòng trộm cắp nhưng bố con anh Vũ (Khương Thượng, Đống Đa) vẫn bị kẻ gian “ghé thăm”. Anh Vũ kể: “Hai bố con vừa thoát khỏi đám đông xin chữ hoà vào dòng người xem hành lễ tại sân Văn Miếu – Quốc Tử Giám do sơ suất bị bọn đạo chích rút mất chiếc điện thoại di động vừa mới sắm mới để chơi Tết. Thật xui xẻo”.

Gặp hạn khi đang… giải hạn

Chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, HN) những ngày đầu xuân, người dân như nêm cối đến dâng hương, viết sớ giải hạn. Chưa biết hạn trong năm đến đâu nhưng từng hàng dài đổ dồn về chùa đã tạo cơ hội cho hàng loạt các dịch vụ “chặt chém” và đạo chích hoành hành. Bi hài nhất là có những trường hợp nhìn thấy rõ mồn một kẻ chôm đồ, há miệng định hô hoán thì bị tên đạo chích quay sang phồng mồm trợn mắt dọa nạt…. đành thôi!

Sửa soạn mâm cao cỗ đầy đến làm lễ giải hạn tại phủ Tây Hồ giữa khói hương nghi ngút trong ngày mùng 6 Tết nhưng bác Thân và nàng dâu lại gặp… hạn ngay khi giải hạn! Dòng người thì chen lấn, xô đẩy nhau, bác Thân cứ nghĩ cô con dâu đang kè kè bên mình nên một tay khấn vái tay kia đưa chiếc bót tiền ra đằng sau “Con cầm giúp mẹ!” mà chẳng nhìn trước ngó sau. Thế là thôi, giải hạn xong xuôi đâu đấy hai mẹ con nhìn nhau ngán ngẩm, xót xa.

Giờ ngồi nghĩ lại, bác Thân đành tự an ủi mình: “Thôi thì mất của đầu năm cũng là của đi thay người. Người làm ra của chứ của có làm ra người đâu”.

Rất nhiều sinh viên cũng nhân cơ hội đầu năm mới đã thu xếp thời gian lên thủ đô sớm để du xuân nhưng đều ngán ngẩm, buồn chán vì mới đầu năm đã bị mất cắp. Thanh (SV ĐH Công nghiệp HN) cho hay: “Mới mùng 6 Tết vừa rồi em đi lễ tại chùa Trấn Quốc rồi ra phủ Tây Hồ. Bụng bảo dạ phải cẩn thận đồ đạc đề phòng trộm cắp nhưng rốt cuộc vừa chen chân thoát khỏi đám đông đang lầm rầm khấn vái thì ôi thôi chiếc túi đã bị rạch tả tơi. Chúng em SV thì làm gì có nhiều tiền nhưng bao nhiêu giấy tờ tùy thân mất sạch, lại mất công lẽo đẽo về quê làm lại”.

Không chỉ chen chân tại các lễ hội ở thủ đô, rất nhiều lễ hội khác cũng đang trong tình trạng quá tải lượng khách. Bởi vậy, chuyện mất cắp xảy ra như cơm bữa.

Do đó, lời khuyên cho du khách hành hương là không nên mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Tham gia lễ hội không nên chen lấn, xô đẩy nhau làm mất đi nét đẹp văn hóa lại tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn, chôm chỉa đồ đạc rồi lẩn mất.


(LĐO)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra 10 trường học tại Đắk Lắk: Lộ rõ nhiều tồn tại trong quản lý ngân sách, tài sản công

Thanh tra 10 trường học tại Đắk Lắk: Lộ rõ nhiều tồn tại trong quản lý ngân sách, tài sản công

(Thanh tra) - Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công tại 10 trường học trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.

13:23 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm